Hàng ngàn tàu giã cào tận diệt hải sản ven bờ

Thời sựThứ Sáu, 12/07/2013 08:18:00 +07:00

Tàu giã cào đánh bắt ở vùng biển sai quy định, làm hư hại ngư cụ của bà con.

Tàu giã cào đánh bắt ở vùng biển sai quy định, làm hư hại ngư cụ của bà con.

Ngư dân đánh bắt ven bờ của tỉnh Quảng Ngãi đang bức xúc trước việc cả ngàn tàu giã cào vét sạch các loại hải sản ven bờ, làm hư ngư cụ nhưng dường như chính quyền bất lực với nạn này.

Trong vòng ba tháng nay, ngư dân Nguyễn Đức Bút, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) bị tàu giã cào kéo mất hoặc làm hư sáu tấm lưới trị giá hơn 6 triệu đồng khi ông thả lưới ở vùng biển Đức Minh. “Tàu giã cào liên tục kéo lưới của chúng tôi và bà con rất bức xúc nhưng không biết làm sao. Mỗi lần thấy tàu giã cào là bà con vội vàng kéo lưới lên, không kịp là mất” - ông Bút nói.

tàu giã cào, tận diệt, thủy sản ven bờ, ngư dân quảng ngãi
Tàu giã cào tận diệt hải sản ven bờ. Ảnh: LN 

Hàng chục ngư dân ở làng biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn “vạch tội” tàu giã cào: “Tàu giã cào thường đi từng đôi và kéo lưới sát bờ. Nó cào tất, không tha cá lớn hay bé theo kiểu tận diệt, làm cạn kiệt nguồn hải sản của bà con đánh bắt ven bờ” - ngư dân Hồ Ngọc Cảnh tố. “Nhiều đêm thả lưới xong, sáng ra thì lưới chẳng còn vì tàu giã cào cuốn mất. Bà con rất tức nhưng chẳng biết làm sao” - ngư dân Đỗ Đô Thành tiếp lời.

Thượng úy Trần Đình Ngọc, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, cho biết tình trạng tàu giã cào đánh bắt quá gần bờ từ nhiều năm nay khiến ngư dân ven bờ khốn đốn.

Năm 2010, bức xúc tàu giã cào tận diệt hải sản ven bờ và làm hư hại ngư lưới cụ, sáu ngư dân ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức đã dùng mìn tự tạo đuổi theo tàu giã cào QNg-3166 TS và đánh chìm tàu này. Sau đó các ngư dân vào tù về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Ông Phùng Đình Toàn, Chi cục phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi, cho biết: Ở Quảng Ngãi có hơn 1.000 chiếc tàu chuyên hành nghề giã cào. Theo quy định (Nghị định 33/2010), tàu giã cào có công suất 90 CV phải hoạt động đánh bắt ngoài khơi nhưng nhiều tàu giã cào không chấp hành quy định này.

Ông Nguyễn Văn Mười, Trưởng phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi, cho biết thêm: Vùng bờ chỉ cho phép các tàu dưới 20 CV hoạt động, vùng lộng cho tàu từ 20 CV đến dưới 90 CV. Tàu lưới kéo, tức giã cào công suất từ 90 CV trở lên phải đánh bắt ngoài khơi nhưng nhiều tàu đánh bắt không đúng tuyến. “Nhưng việc xử lý rất khó vì ngành không có phương tiện để ra biển xử lý các tàu giã cào đánh bắt sai tuyến nên chỉ… tuyên truyền là chính” - ông Mười nói.

Một lãnh đạo huyện Mộ Đức nhìn nhận: “Tàu giã cào hủy diệt nguồn hải sản ven bờ. Để ngăn chặn nạn này, huyện đã chỉ đạo cho đồn biên phòng phối hợp với ngư dân để ngăn bớt nạn này”.




Theo PL TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn