Hàng ngàn người đổ về chợ Viềng chờ 'mua may bán rủi'

Thời sựChủ Nhật, 14/02/2016 05:29:00 +07:00

Chiều 14/2 (mùng 7 tháng Giêng) dù chưa họp, phiên chợ đặc biệt chỉ họp một lần trong năm đã thu hút hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Hàng ngàn người dân từ khắp nới trên cả nước đã tập trung về Vụ Bản (Nam Định) chờ tham gia phiên chợ độc đáo họp một ngày duy nhất trong năm. 
Chiều 14/2 (mồng 7 tháng Giêng) hàng nghìn người đổ về chợ Viềng (Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định) “mua may bán rủi” trong phiên chợ chỉ họp một lần trong năm
Chiều 14/2 (mồng 7 tháng Giêng) hàng nghìn người đổ về chợ Viềng (Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định) “mua may bán rủi” trong phiên chợ chỉ họp một lần trong năm 
Tối nay, 14/2 (mồng 7 tháng Giêng) phiên chợ chỉ họp một lần duy nhất trong năm tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định sẽ họp chợ.
Tối nay, 14/2 (mồng 7 tháng Giêng) phiên chợ chỉ họp một lần duy nhất trong năm tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định sẽ họp chợ. 
Ngay từ chiều, hàng ngàn người dân đã đổ về đây thăm quan, mua sắm,... tại phiên chợ “mua may, bán rủi” độc đáo này.
Ngay từ chiều, hàng ngàn người dân đã đổ về đây thăm quan, mua sắm,... tại phiên chợ “mua may, bán rủi” độc đáo này. 
Phía cuối chợ, khu vực bán dụng cụ mây tre như thúng, quang gánh, rổ,... tấp nập người mua bán.
Phía cuối chợ, khu vực bán dụng cụ mây tre như thúng, quang gánh, rổ,... tấp nập người mua bán. 
Tại khu vực cổng chợ hàng nghìn người chen chân trên các lối đi.
Tại khu vực cổng chợ hàng nghìn người chen chân trên các lối đi. 
Xe máy, xe đạp mắc kẹt trong dòng người đi bộ.
Xe máy, xe đạp mắc kẹt trong dòng người đi bộ. 
Chợ Viềng không bán mua những sản phẩm ngoại lai cao cấp, hào nhoáng đắt tiền như ở các hội chợ tỉnh, thành phố lớn.
Chợ Viềng không bán mua những sản phẩm ngoại lai cao cấp, hào nhoáng đắt tiền như ở các hội chợ tỉnh, thành phố lớn. 
Khách đến chợ Viềng từ khắp nơi, trong Nam ngoài Bắc, đông nhất vẫn là người nội tỉnh sau đến khách các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá đổ ra. Khách các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình đổ về đông nườm nượp.
Khách đến chợ Viềng từ khắp nơi, trong Nam ngoài Bắc, đông nhất vẫn là người nội tỉnh sau đến khách các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá đổ ra. Khách các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình đổ về đông nườm nượp. 
Nhiều người bán muối, gạo,....
Nhiều người bán muối, gạo,.... 
Đến những đồ giả cổ...
Đến những đồ giả cổ... 
Sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là các cây trồng để lấy gỗ, cây hoa cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, cây chanh, cây ớt.
Sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là các cây trồng để lấy gỗ, cây hoa cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, cây chanh, cây ớt.  
Người ta có thể tìm mua ở đây từ cái cày cái cuốc đến các vận dụng nhỏ như đôi quang thúng, cái đòn gánh, hay những thực phẩm cần thiết cho cuộc sống con người như gạo, thịt, quần áo, giày dép…du khách còn có thể tìm thấy ở đây những bộ tế khí, những chiếc lư hương bằng đồng, cùng trăm ngàn thứ vật dụng linh tinh khác.
Người ta có thể tìm mua ở đây từ cái cày cái cuốc đến các vận dụng nhỏ như đôi quang thúng, cái đòn gánh, hay những thực phẩm cần thiết cho cuộc sống con người như gạo, thịt, quần áo, giày dép…du khách còn có thể tìm thấy ở đây những bộ tế khí, những chiếc lư hương bằng đồng, cùng trăm ngàn thứ vật dụng linh tinh khác. 
Khu vực bán cây ăn quả như chanh, nhãn, ổi, táo,... luôn đông người.
Khu vực bán cây ăn quả như chanh, nhãn, ổi, táo,... luôn đông người. 
Phía ngoài chợ, hàng dài các bàn bán thịt bò.
Phía ngoài chợ, hàng dài các bàn bán thịt bò. 
Phía ngoài chợ, hàng dài các bàn bán thịt bò.
Phía ngoài chợ, hàng dài các bàn bán thịt bò. 

Nguồn:
Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn