Hàng loạt tàu cá gặp nạn, 8 ngư dân mất tích trên biển

Thời sựThứ Sáu, 04/11/2016 08:43:00 +07:00

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết do ảnh hưởng gió mùa đông bắc mạnh nên từ ngày 1 đến 3/11 xảy ra tai nạn, sự cố trên biển khiến 8 ngư dân mất tích.

Lúc 7h48 ngày 3/11, tàu KH 03033 TS/04 LĐ khi đi vào khu vực cửa Miếu, Thuận Đức, Cầu Bóng/TP Nha Trang bị sóng đánh chìm. Biên phòng Khánh Hòa điều tàu BP 13.11.01 và 06 CBCS kịp thời cứu 4 ngư dân tàu bị nạn đưa vào bờ an toàn lúc 10h30 cùng ngày.  

Người nhà bốn ngư dân ở TP Tuy Hòa và các lực lượng chức năng bất lực vì không cứu được các nạn nhân do sóng biển quá lớn - Ảnh: NGÔ XUÂN

Người nhà 4 ngư dân ở TP Tuy Hòa và các lực lượng chức năng bất lực vì không cứu được các nạn nhân do sóng biển quá lớn - Ảnh: Ngô Xuân

Lúc 9h30 ngày 3/11, tàu KH 96166 TS của Khánh Hòa cùng 2 ngư dân đang neo đậu tại cửa Miếu, Thuận Đức, Cầu Bóng (TP Nha Trang) bị đứt neo mắc cạn. Biên phòng Khánh Hòa điều tàu và 10 cán bộ, chiến sĩ kịp thời cứu 2 ngư dân tàu bị nạn an toàn lúc 11h30 cùng ngày.  

Lúc 9h ngày 3/11, tàu CSB 9002 đã tiếp cận và lai dắt tàu ĐNa 0494 (kéo theo sà lan từ Đà Nẵng đi Nam Định) bị hỏng máy từ ngày 31/10 về Đà Nẵng.

Lúc 8h45 ngày 3/11 tại phao số 15 luồng Lạch Huyện (Hải Phòng), tàu Minh Hằng cùng 6 thuyền viên đang nạo vét luồng bị cháy, không thiệt hại về người.

Biên phòng Hải Phòng điều 2 xuồng và 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy lúc 11h30 cùng ngày. 

Trước đó, lúc 19h ngày 1/11, tại vùng biển cách đông đông bắc Cù Lao Chàm (Quảng Nam) khoảng 15 hải lý, tàu cá QNg 94470 TS của Quảng Ngãi có 3 người bị rơi xuống biển mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) phát thông báo hàng hải, các cơ quan liên quan chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo và huy động các tàu cá của địa phương và khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn nhưng chưa có kết quả.

Lúc 7h30 ngày 1/11 tại vùng biển cách tây bắc cửa Sông Đốc (Cà Mau) khoảng 56 hải lý, ông Võ Văn Tây ở tàu cá CM 99676 TS (Cà Mau) do bất cẩn bị rơi xuống biển mất tích, Biên phòng Cà Mau huy động các tàu hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.  

Chiều 3/11, thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn tỉnh có 1 người chết, 5 người mất tích trong đợt mưa lũ đang diễn ra. 

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, khoảng 13h30 ngày 3/11 tàu cá số hiệu PY 90151 TS do chủ tàu Trần Văn Tâm (49 tuổi, ở P.6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng ba lao động trong lúc kéo neo để di chuyển tàu từ cảng cá phường 6 sang cảng cá Đông Tác (P.Phú Đông) tránh gió thì bị dây neo quấn vào chân vịt. Tàu bị dòng nước lũ quá lớn trên sông Đà Rằng đẩy thẳng ra cửa sông, bị sóng lớn đánh chìm. Bốn ngư dân bị sóng dữ lôi ra biển đang có sóng gió lớn. 

Tại huyện Tuy An, chiều 3/11, chị Trần Thị Vinh (24 tuổi, ở xã An Dân) chèo xuồng đi lùa bò thì bị lũ cuốn lật xuồng, mất tích. 

Tối 3/11, ông Phạm Kiên - chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết vẫn chưa tìm được thi thể ông Phan Sơn (43 tuổi, ở P.Xuân Đài, thị xã Sông Cầu). Lúc 3h sáng cùng ngày, ông Sơn cùng con trai là Phan Thi (16 tuổi) dùng thúng chai đi đánh lưới ghẹ gần bờ. 

Do mưa to, sóng lớn nên thúng chai bị chìm, ông Sơn cố dìu em Thi vào bờ thì đuối sức, bị sóng cuốn và được xác định là chết, chưa tìm được thi thể.  

Video: Bờ biển Cửa Đại bị sóng đánh tan hoang

 

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn