Hàng loạt giáo viên bị bắt vì đánh bạc

Pháp luậtThứ Sáu, 27/11/2015 08:33:00 +07:00

Nhiều giáo viên trên địa bàn huyện Thạch Thành, Thanh Hóa dính vào vòng lao lý do cờ bạc.

(VTC News) – Nhiều giáo viên trên địa bàn huyện Thạch Thành, Thanh Hóa "dính" vào vòng lao lý do cờ bạc.

Ngày 26/11, ông Bùi Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cho biết, vừa qua, Hội đồng kỷ luật của huyện này đã tổ chức một số cuộc họp và đã quyết định kỷ luật buộc thôi việc nhiều giáo viên đánh bạc.

Cụ thể, ngày 23/11, Hội đồng kỷ luật huyện Thạch Thành đã quyết định kỷ luật buộc thôi việc với ông Bùi Văn Lịch (SN 1973, ngụ xã Thạch Tượng) - nguyên là giáo viên Trường tiểu học Thạch Cẩm 1, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành.
Trường tiểu học Thành An - nơi có giao viền từng 2 lần bị bắt quả tang đánh bạc.
Lịch là đối tượng bị công an bắt khi đang đánh bạc ở nhà dân trên địa bàn thôn Đồng Tiến, xã Thạch Cẩm vào khoảng 23h ngày 17/4 cùng với 3 người khác.

Ngày 28/9, ông Lịch bị TAND huyện Thạch Thành đưa ra xét xử và tuyên phạt 15 tháng tù không giam giữ, đồng thời xử phạt 4 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/10, Hội đồng kỷ luật huyện Thạch Thành cũng đã quyết định kỷ luật buộc thôi việc với ông Nguyễn Tân Thanh (SN 1971, ngụ xã Thành Kim, huyện Thạch Thành) - nguyên là giáo viên Trường tiểu học xã Thành An, huyện Thạch Thành và Đinh Văn Kiên - nguyên là giáo viên Trường tiểu học xã Thành Minh 2, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành.

Cả Nguyễn Tân Thanh và Đinh Văn Kiên đều bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang khi đang đánh bạc qua mạng internet trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng tại thị xã Bỉm Sơn vào tháng 7/2014.

Đối với trường hợp Nguyễn Tân Thanh, đến ngày 22/4/2015, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trước đó, tháng 7/2013, Thanh từng bị Công an huyện Thạch Thành bắt quả tang đánh bài ăn tiền ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Do số tiền không lớn nên Thanh không bị truy tố nhưng bị phạt hành chính 20 triệu đồng.

Sau đó, nhà trường và huyện đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật là cảnh cáo, khai trừ Đảng. Nhưng vừa mới khai trừ Đảng đầu năm 2014 thì đến tháng 7/2014, ông Thanh lại bị bắt tại thị xã Bỉm Sơn.

Ngoài 3 trường hợp trên, vào tháng 7/2013, Công an huyện Thạch Thành đã bắt quả tang Đỗ Văn Bình (SN 1969, ngụ xã Thành Kim, huyện Thạch Thành), lúc này đang là giáo viên Trưởng tiểu học xã Thành Long.

Sau đó, Bình bị truy tố và TAND huyện đưa ra xét xử, tuyên phạt tiền 20 triệu đồng, bị hội đồng kỷ luật huyện kỷ luật cảnh cáo, chuyển vị trí công tác.

Video: Vây bắt sới bạc tiền tỷ


Đinh Lê

Bình luận
vtcnews.vn