Hàng loạt đại gia Việt 'đốt tiền'

Kinh tếThứ Ba, 09/09/2014 07:08:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hàng loạt đại gia Việt "đốt" hàng trăm tỷ đồng.

(VTC News) – Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hàng loạt đại gia Việt "đốt" hàng trăm tỷ đồng.

Phiên giao dịch 9/9 để lại cho nhà đầu tư chứng khoán rất nhiều cảm xúc. Nếu đầu phiên, VN-Index còn duy trì được sắc xanh thì tới cuối phiên, toàn sàn chìm trong sắc đỏ. Sàn Tp.HCM có tới 76,5% cổ phiếu giảm giá. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi VN-Index giảm tới 12,93 điểm và đóng cửa ở mức 626,92 điểm.

Hàng loạt cổ phiếu từ blue-chip tới penny đua nhau giảm sàn. Nhiều mã may mắn thoát cảnh chìm trong sắc xanh hòa bình vẫn không có mấy tín hiệu khả quan khi giảm sâu. Trong bối cảnh đó, đại gia Việt, những người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất, phải gánh chịu mất mát nhiều nhất.

Trong mùa bánh trung thu, KDC là cổ phiếu nhận được sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư. Nhưng khi mùa bánh trung thu kết thúc, KDC lại là cổ phiếu bị nhà đầu tư quay lưng. Vì vậy, khi thị trường giảm sâu, KDC suýt giảm sàn.

đại gia việt
Ông Trần Đình Long là một trong những đại gia mất mát nhiều nhất 

Kết thúc phiên giao dịch 9/9, KDC giảm 3.500 đồng/CP xuống. KDC “thổi bay” một khoản tiền không nhỏ khỏi tài khoản của các sếp lớn Kinh Đô. Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kinh Đô mất 61,39 tỷ đồng. Ông Trần Lệ Nguyên, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc Kinh Đô mất 48,96 tỷ đồng.

Không giảm sâu như KDC nhưng HPG lại khiến ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát mất mát nhiều hơn vì ông Long sở hữu lượng cổ phiếu rất lớn. HPG giảm 2.000 đồng/CP xuống 59.000 đồng/CP. HPG khiến túi tiền của ông Long “bốc hơi” 202,11 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long mất 61,9 tỷ đồng.

Hôm nay, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) thông báo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc KBC đã bán thành công 41 triệu cổ phiếu KBC. Vì vậy, khi KBC giảm sàn, giảm 1.000 đồng/CP xuống 14.200 đồng/CP, lượng tài sản bị mất mát của ông Tâm không còn đứng ở mức quá cao.

Cụ thể, với 60,26 triệu cổ phiếu KBC còn lại, ông Tâm “chỉ” mất 60,25 tỷ đồng. Ông Tâm rớt xuống vị trí thứ 15 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Em gái ông Tâm cũng là đại gia chịu thiệt hại không nhỏ trong phiên “lao dốc” ngày 9/9 khi ITA giảm sàn, giảm 600 đồng/CP xuống 8.800 đồng/CP. ITA đã “móc túi” của bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo. Bà Yến mất 31,13 tỷ đồng.

Mặc dù thoát khỏi cảnh giảm sàn ở cuối phiên nhưng FPT vẫn “rơi” khá mạnh. FPT giảm 3.000 đồng/CP xuống 55.500 đồng/CP. FPT khiến hai sếp lớn nhất tại Tập đoàn này mất mát hàng chục tỷ đồng. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT mất 58,72 tỷ đồng. Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc FPT hao hụt 31 tỷ đồng.

OGC là một trong 2 blue-chip giảm sàn. OGC giảm 800 đồng/CP xuống 11.800 đồng/CP. OGC khiến ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dương mất 109,14 tỷ đồng. Dù vậy, ông Thắm vẫn vững vàng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Hôm nay, rất nhiều cổ phiếu ngành thủy sàn giảm sàn. MPC và HVG may mắn không đóng cửa trong sắc xanh hòa bình nhưng cả 2 cổ phiếu này đều rơi khá mạnh. MPC giảm 2.000 đồng/CP xuống 78.000 đồng/CP. HVG giảm 1.400 đồng/CP xuống 25.400 đồng/CP.

MPC và HVG khiến tài sản của các ông chủ hao hụt đáng kể. Cụ thể, HVG “thổi bay” 61,09 tỷ đồng khỏi tài khoản của ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản tị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Hùng Vương.

MPC khiến gia đình ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú chịu thiệt hại 66,87 tỷ đồng. Ông Quang mất 31,92 tỷ đồng. Bà Chu Thị Bình, vợ ông Quang, người đang nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Minh Phú mất 34,95 tỷ đồng.

SSI cũng ghi tên ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vào danh sách các đại gia mất mát lớn khi giảm 800 đồng/CP xuống 28.600 đồng/CP. SSI “thổi bay” 23,2 tỷ đồng khỏi tài khoản của ông Hưng.

Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn