Hàng loạt chiến đấu cơ tối tân góp mặt trong ngày hội

Thế giớiThứ Ba, 02/08/2011 04:58:00 +07:00

(VTC News) - Triển lãm hàng không MAKS 2011 được tổ chức ở gần Moscow sắp tới sẽ có sự góp mặt của hơn 200 chiếc máy bay tới từ Nga và nhiều quốc gia khác.

(VTC News) - Triển lãm hàng không MAKS 2011 được tổ chức ở gần Moscow vào tháng 8 này sẽ có sự góp mặt của hơn 200 chiếc máy bay tới từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Theo RIA Novosti, hơn 200 chiếc máy bay của Nga và nước ngoài sẽ được trung bày tại triển lãm MAKS năm nay. Triển lãm này sẽ được tổ chức tại Zhukovsky, ngoại vi Moscow từ ngày 16 tới ngày 21/8 tới đây.

627 công ty công nghiệp hàng không trong đó bao gồm 473 công ty của Nga và 154 công ty tới từ các quốc gia khác trên thế giới đã đăng kí tham gia sự kiện này từ hôm 1/6 vừa qua.

Hơn 200 chiếc máy bay của Nga và nước ngoài sẽ được trung bày tại triển lãm MAKS năm nay. 

Tại triển lãm năm nay, lần đầu tiên nhà sản xuất máy bay Sukhoi của Nga sẽ trình làng hai mẫu máy bay chiến đấu T-50 thế hệ thứ 5, còn được biết đến tới tên gọi PAK-FA.

Không chỉ thế, trong chương trình bay của Sukhoi cũng sẽ bao gồm màn biểu diễn của các chiến đấu cơ đa năng Su-30 và Su-35, tiêm kích Su-34 cùng máy bay chở khách Superjet 100.

Su-35 
Su-30 

Tập đoàn chế tạo máy bay MiG cũng sẽ giới thiệu một vài biến thể của chiến đấu cơ MiG-29 và phiên bản 2 chỗ ngồi của chiến đấu cơ đa năng MiG-35 và chiếc máy bay chiến đấu siêu âm cuối cùng của dòng máy bay MiG đình đám thời Liên Xô cũ - MiG-29K.

Sau 4 năm vắng bóng, Không quân Mỹ đang dự kiến sẽ trở lại triển lãm năm nay với việc lần đầu tiên trình làng vận tải cơ hạng nặng C-5 Galaxy, máy bay cường kích hay còn được gọi với biệt danh “Thần sấm” - A-10 Thunderbolt, và chiếc P-3C Orion ASW.

Máy bay chở khách cỡ "khủng" Superjet 100. 

Du khách tới với triển lãm năm nay sẽ được thưởng thức màn trình diễn của các phi đội bay: "Hiệp sĩ Nga", Strizhi, "Chim ưng Nga", "Rus" và "Ong Baltic".

Minh Quân (theo Ria)

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011
nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Bình luận
vtcnews.vn