Hàng loạt cán bộ huyện bị nghi xài bằng giả

Thời sựThứ Bảy, 22/11/2014 05:21:00 +07:00

Hoàn thành lớp xây dựng Đảng nhưng nhiều cán bộ ở Cà Mau không được nhận bằng tốt nghiệp vì bị tình nghi sử dụng bằng cấp 3 bất hợp pháp.

Hoàn thành lớp xây dựng Đảng nhưng nhiều cán bộ ở Cà Mau không được nhận bằng tốt nghiệp vì bị tình nghi sử dụng bằng cấp 3 bất hợp pháp.

Sáng 22/11, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Cà Mau xác nhận lớp Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước khóa 2010-2014 đã kết thúc 10 ngày trước nhưng 7 học viên không được nhận bằng tốt nghiệp.

Nguyên nhân do nơi phối hợp mở lớp là Học viện Báo chí và tuyên truyền nghi vấn những trường hợp này sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không đúng quy định.

Trong đó có bà Lý Ngọc Sương, Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau); ông Lê Hoàng Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thới Bình và ông Võ Thanh Hùng, Phó văn phòng Huyện ủy Thới Bình.

Theo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thới Bình, đơn vị đang thẩm tra xác minh 3 trường hợp này. Nếu phát hiện cán bộ sử dụng bằng cấp bất hợp pháp sẽ kiểm điểm, xử lý.

Học viện Báo chí và tuyên truyền cũng đang làm rõ những trường hợp này để tránh thiệt thòi cho sinh viên hoặc cấp bằng tốt nghiệp sai quy định.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn