Hàng bánh trung thu đua nhau 'mua 1 tặng 1'

Kinh tếThứ Năm, 28/08/2014 07:37:00 +07:00

Còn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng các gian hàng bán bánh ở TP.HCM đã đồng loạt treo bảng giảm giá đến 50% hoặc mua 1 tặng 1.

2 ngày nay, các quầy bánh trung thu trên các tuyến đường lớn của TP.HCM như Nguyễn Tri Phương, Lý Thường kiệt ,3 Tháng 2, Trường Chinh, Kha Vạn Cân... đã bắt đầu treo bảng giảm giá, khuyến mãi, dù còn cách Rằm tháng tám đến 2 tuần. Thương hiệu bánh giảm giá mạnh nhất là Đồng Khánh, với mức giảm đến 50 %.

2 ngày nay, các quầy bánh trung thu trên các tuyến đường lớn của TP.HCM như Nguyễn Tri Phương, Lý Thường kiệt ,3 Tháng 2, Trường Chinh, Kha Vạn Cân... đã bắt đầu treo bảng giảm giá, khuyến mãi, dù còn cách Rằm tháng tám đến 2 tuần. Thương hiệu bánh giảm giá mạnh nhất là Đồng Khánh, với mức giảm đến 50 %.

Bảng khuyến mãi, giảm giá được treo chật kín trước các quầy hàng. Theo anh Tài, chủ một hàng bán bánh trên đường Nguyễn Tri Phương,  bánh trung thu đã bán được hơn một tháng nhưng lượng khách mua rất ít khiến nhiều cửa hàng, đại lý tỏ ra lo lắng. 'Năm nay sức mua giảm thê thảm, dù đã giảm lãi, tăng chiết khấu nhưng vẫn không ăn thua, lượng khách mua lẻ chỉ lác đác vài người, doanh thu cửa hàng tôi có ngày chưa đến 2 triệu đồng', anh Tài nói.

Bảng khuyến mãi, giảm giá được treo chật kín trước các quầy hàng. Theo anh Tài, chủ một hàng bán bánh trên đường Nguyễn Tri Phương, bánh trung thu đã bán được hơn một tháng nhưng lượng khách mua rất ít khiến nhiều cửa hàng, đại lý tỏ ra lo lắng. 'Năm nay sức mua giảm thê thảm, dù đã giảm lãi, tăng chiết khấu nhưng vẫn không ăn thua, lượng khách mua lẻ chỉ lác đác vài người, doanh thu cửa hàng tôi có ngày chưa đến 2 triệu đồng', anh Tài nói.

Để bán được hàng, nhiều nơi đã tăng chiết khấu đến hơn 20% để chạy số lượng,  còn nếu mua ít từ 5 - 10 hợp được giảm 10 %.

Để bán được hàng, nhiều nơi đã tăng chiết khấu đến hơn 20% để chạy số lượng, còn nếu mua ít từ 5 - 10 hợp được giảm 10 %.

Một thương hiệu bánh tru thu có tiếng ở TP.HCM không thông báo khuyến mãi kiểu mua 1 tặng 1, nhưng treo bảng cam kết bán bánh mới và giảm giá bằng với giá gốc

Một thương hiệu bánh tru thu có tiếng ở TP.HCM không thông báo khuyến mãi kiểu mua 1 tặng 1, nhưng treo bảng cam kết bán bánh mới và giảm giá bằng với giá gốc

Nhưng các quầy bánh đều trong cảnh vắng khách.

Nhưng các quầy bánh đều trong cảnh vắng khách.

Khách mua bánh, nhất là khách lẻ có sự lựa chọn kỹ hơn trước các hình thức khuyến mãi sớm. Chị Minh ở quận 5 cho biết : 'Cửa hàng bánh trung thu mở ở khắp nơi, nhưng mỗi nơi lại có giá và chương trình khuyến mãi rất khác nhau, có nơi giảm giá, mua 1 tặng 1, có nơi lại tặng lồng đèn hoặc tặng bánh khác... nên trước khi mua tôi đã đi xem mẫu và tham khảo giá ở nhiều nơi rồi mới quyết định'. Cũng theo chị này, bánh chị mua là làm quà biếu chứ không mua để ăn.

Khách mua bánh, nhất là khách lẻ có sự lựa chọn kỹ hơn trước các hình thức khuyến mãi sớm. Chị Minh ở quận 5 cho biết : 'Cửa hàng bánh trung thu mở ở khắp nơi, nhưng mỗi nơi lại có giá và chương trình khuyến mãi rất khác nhau, có nơi giảm giá, mua 1 tặng 1, có nơi lại tặng lồng đèn hoặc tặng bánh khác... nên trước khi mua tôi đã đi xem mẫu và tham khảo giá ở nhiều nơi rồi mới quyết định'. Cũng theo chị này, bánh chị mua là làm quà biếu chứ không mua để ăn.

Nhiều cửa hàng đã quyết định ngưng nhập bánh, dù gần Trung thu là thời điểm khách mua đông nhất.

Nhiều cửa hàng đã quyết định ngưng nhập bánh, dù gần Trung thu là thời điểm khách mua đông nhất.

Để tiết kiệm chi phí mặt bằng, anh Quân ở quận Bình Tân đã tận dụng chiếc xe tải chở hàng của mình để chở bánh đi bán ở nhiều địa điểm khác nhau. Giá bánh của 'quầy' hàng này chỉ có 20.000 đồng/cái và khuyến mãi mua 1 tặng 1.

Để tiết kiệm chi phí mặt bằng, anh Quân ở quận Bình Tân đã tận dụng chiếc xe tải chở hàng của mình để chở bánh đi bán ở nhiều địa điểm khác nhau. Giá bánh của 'quầy' hàng này chỉ có 20.000 đồng/cái và khuyến mãi mua 1 tặng 1.

Nhiều cửa hàng còn trưng bảng bán bánh dành cho thiếu nhi với giá rẻ, chỉ 12.000 đồng/cái.

Nhiều cửa hàng còn trưng bảng bán bánh dành cho thiếu nhi với giá rẻ, chỉ 12.000 đồng/cái.

Bình luận
vtcnews.vn