Hàn Quốc sẽ phản pháo gấp 3 nếu Triều Tiên khai hỏa

Thời sự quốc tếThứ Tư, 25/08/2010 06:01:00 +07:00

(VTC News) - Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-youn đưa ra tại cuộc họp Hội đồng quốc phòng.

(VTC News) - Hãng tin Yonhap ngày 24/8 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, nếu Bắc Triều Tiên còn tiếp tục bắn pháo ra khu vực đường ranh giới trên biển phía bắc giữa hai miền (Northern Limit Line - NLL), quân đội Hàn Quốc sẽ lập tức đáp trả một gấp 3.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-youn đưa ra tại cuộc họp Hội đồng quốc phòng sáng 24/8.

Hai khẩu trọng pháo của quân đội Hàn Quốc. 

Trong cuộc họp này, các đại biểu truy vấn người đứng đầu quân đội Nam Hàn về việc Hàn Quốc phản ứng ra sao khi Bắc Triều Tiên bắn hơn 10 và 100 quả đạn pháo ra xa 1 đến 2 km về phía Nam đường ranh giới hồi tháng 1 và tháng 7 vừa qua.

Từ đợt bắn pháo của Bắc Hàn trên vùng biển giáp ranh miền Nam hồi tháng 1 năm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã hạ lệnh thay đổi quy tắc giao chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young trong cuộc họp Hội đồng quốc phòng ngày 24/8. 

Theo đó, nếu sau 3 lần phát tin cảnh cáo qua hệ thống truyền thanh mà quân đội miền Bắc không bắn nhiều hơn lúc đầu thì quân đội miền Nam sẽ ngừng bắn trả.

Tuy nhiên quy tắc này không đồng nhất với quy tắc giao chiến trên bộ, nhân sự kiện này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ xem xét sửa đổi quy tắc giao chiến trên biển.

Theo quy tắc giao chiến trên bộ, nếu Bắc Triều Tiên tấn công lãnh thổ Hàn Quốc thì quân đội Nam Hàn sẽ đáp trả theo tỷ lệ 1 gấp 3.

HV (Theo Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn