Hàn Quốc nối lại sản xuất xe chiến đấu bộ binh K21

Thế giớiThứ Bảy, 15/01/2011 07:50:00 +07:00

(VTC News) – Defense News ngày 14/1 đưa tin, Hàn Quốc sẽ nối lại sản xuất xe chiến đấu bộ binh K2 đã bị tạm ngừng vào cuối tháng 11/2010.

(VTC News) – Defense News ngày 14/1 đưa tin, Hàn Quốc sẽ nối lại sản xuất xe chiến đấu bộ binh K2 đã bị tạm ngừng vào cuối tháng 11/2010 để điều chỉnh lại một số chi tiết trong kết cấu của xe và kiểm nghiệm tính năng hoạt động của chúng.

 

Theo báo giới Hàn Quốc, quá trình sản xuất và sử dụng xe K21 đã phải tạm ngừng do xuất hiện hàng loạt những sai số kỹ thuật khiến cho xe không thể vượt qua các vật cản nước.

 

Đặc biệt, vào tháng 11/2009 và tháng 7/2010 do trục trặc kỹ thuật nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 2 chiếc xe K21 bị chìm khi vượt qua vật cản nước khiến 1 binh sỹ thiệt mạng.

 

Hàn Quốc nối lại sản xuất xe chiến đấu bộ binh K21. 

Kết quả điều tra, xác minh của các chuyên gia Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chỉ ra rằng, tính năng lội nước của K21 đã bị hỏng, không còn khả năng vượt qua lực cản của nước và sóng, đồng thời máy bơm đẩy nước ra khỏi xe cũng quá yếu dẫn đến tình trạng nước vào trong xe và nhấn chìm xe.

 

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, bắt đầu từ tháng 3/2011 K21 sẽ tiếp tục các đợt thử nghiệm mới sau đó mới đồng loạt trang bị cho quân đội nước này.


Dự kiến, vào tháng 4/2011 quân đội Hàn Quốc sẽ được trang bị khoảng 100 xe chiến đấu bộ binh, trong đó 50 xe đã định biên chế trang bị từ năm 2010.

 

Tất cả các xe chiến đấu bộ binh K21 của Hàn Quốc đã được tập trung về xưởng chế tạo máy của Hãng Doosan để tiến hành nâng cấp, cải tạo. Trong khoảng 10 năm tới quân đội Hàn Quốc sẽ được trang bị thêm khoảng 900 xe K21.

 

K21 có trọng lượng 26 tấn, trang bị động cơ đốt trong, bộ dẫn tiến kiểu phụt nước, và túi đệm khí trong khoang. Tốc độ tối đa của xe khi hoạt động trên bộ: 70 km/h, dưới nước: 7,8 km/h.

 

Xe chiến đấu bộ binh loại này được trang bị pháo cỡ nòng 40 mm mang cơ số đạn 200 viên, 2 quả tên lửa chống tăng và pháo súng máy nòng kép cỡ 7,62 mm, có thể chở được 12 người, trong đó 3 người trong khoang lái và 9 người trong khoang đổ bộ.

 

Dự kiến, giá của một chiếc xe chiến đấu bộ binh K21 của Hàn Quốc rơi vào khoảng 3,5 triệu USD, rẻ hơn giá xe cùng loại Bradley M2 của Mỹ tới 1 triệu USD.


 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)


“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.


 

 

Bình luận
vtcnews.vn