Hàn Quốc: Năng lượng hạt nhân là năng lượng sạch nhất

Thế giớiThứ Năm, 21/04/2011 07:55:00 +07:00

(VTC News)-"Năng lượng hạt nhân là năng lượng sạch nhất và có khả năng nhân rộng nhất trên thế giới hiện nay" - Vụ trưởng Vụ Tài nguyên Năng lượng HQ phát biểu.

(VTC News) – Hàn Quốc sẽ tập trung phát triển năng lượng điện hạt nhân để ứng phó với tình hình thiếu hụt năng lượng trong phát triển hiện nay, đồng thời hi vọng Trung Quốc “hợp tác cùng có lợi” với Hàn Quốc trong lĩnh vực này.

 

Hôm qua (20/4), Diễn đàn Hợp tác kinh tế xanh Trung - Hàn khóa 3 đã được tổ chức tại huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô Trung Quốc. Vụ trưởng Vụ Tài nguyên Năng lượng - Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc nước này sẽ tiếp tục khai thác năng lượng điện hạt nhân để ứng phó với thiếu hụt năng lượng trong phát triển hiện nay.

 

Được biết, cùng với việc chính phủ Hàn Quốc thực hiện rộng rãi chính sách tiết kiệm quốc gia, tỉ lệ nghĩa vụ hóa đối với việc sử dụng năng lượng mới và năng lượng tái tạo sẽ tăng theo từng năm, cuối cùng sẽ sửa đổi những quy định pháp luật có liên quan: Từ năm 2020, năng lượng mới và năng lượng tái sinh chiếm 20% tổng năng lượng tiêu thụ.

 

Ông Kim cho biết: “Hiện nay, Hàn Quốc có 20 trạm phát điện hạt nhân, lượng điện phát chiếm 35% lượng điện toàn quốc. Đến 2015, Hàn Quốc hi vọng năng lượng điện hạt nhân chiếm 60% tổng điện phát. Sử dụng năng lượng tái sinh rất tốn kém, do đó Hàn Quốc sẽ cân nhắc phát triển năng lượng hạt nhân”. Ông đồng thời nhấn mạnh: “Sự kiện động đất tại Nhật Bản dẫn đến nhà máy điện hạt nhân Fukushimabị hư hại, dò rỉ chất phóng xạ khiến cả thế giới có khủng hoảng nhất định đối với điện hạt nhân. Nhưng trên thực tế, năng lượng hạt nhân là năng lượng sạch nhất và có khả năng nhân rộng nhất trên thế giới hiện nay”.

 

Giới chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, giữa Hàn Quốc và Trung Quốc có thể tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế trong hợp tác năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Các chuyên gia cho biết thêm, Trung Quốc là công xưởng sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, quy mô thị trường phát triển nhanh chóng, thông qua kết hợp với ưu thế của Hàn Quốc trên thiết bị cơ sở chất bán dẫn và LCD, giữa hai nước có thể đạt được đồng thuận về xây dựng, phát triển tiêu chuẩn kĩ thuật về năng lượng theo cơ chế thị trường.

 

Sáng Nguyễn(Theo Chinanews)

 

Bình luận
vtcnews.vn