Hàn Quốc, Mỹ săn lùng thông tin tên lửa mới của Triều Tiên

Thế giớiThứ Ba, 13/10/2015 07:40:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây tuyên bố Triều Tiên chưa sở hữu công nghệ để có thể gắn đầu đạn hạt nhân lên các tên lửa của mình.

(VTC News) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây tuyên bố Triều Tiên chưa sở hữu công nghệ để có thể gắn đầu đạn hạt nhân lên các tên lửa của mình.

Thông tin Triều Tiên không gắn được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa xuất hiện 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng công bố một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, lớn hơn được gọi là KN-08 trong lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động nước này.
Triều Tiên thử tên lửa
Triều Tiên thử tên lửa 
Đại tá Na Seung-yong, phó người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, Seoul và đồng minh của mình là Washington luôn phân tích khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông cũng thừa nhận rằng, Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ nhất định trong công nghệ sử dụng đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, đại tá 
Na Seung-yong cho rằng Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng để đưa các đầu đạn hạt nhân của mình vào những tên lửa đạn đạo đang có.

Theo truyền thông Hàn Quốc, loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới KN-08 của Triều Tiên có tầm bắn lên đến 10.000km.

Cũng trong lễ duyệt binh hôm 10/10, Triều Tiên đã cho ra mắt các bệ phóng rocket đa nòng 300mm.

Tùng Đinh
(theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn