"Hàn Quốc không đủ tư cách nói chuyện với Triều Tiên"

Thế giớiThứ Sáu, 03/02/2012 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Cục Chính trị, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên vừa gửi thư chất vấn chính phủ Hàn Quốc về việc Hàn Quốc mong muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

(VTC News) – Hôm qua (2/2), Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa tin, Cục Chính trị, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên vừa gửi thư chất vấn chính phủ Hàn Quốc về việc chính phủ Hàn Quốc mong muốn khởi động lại đối thoại nam bắc và cải thiện quan hệ với Triều Tiên.

Thư chất vấn viết: “Năm mới vừa đến, chính phủ Hàn Quốc đã ra tuyên bố mong muốn khởi động lại đối thoại nam bắc và cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Gần đây, chính phủ Hàn Quốc hô hào đã mở toang 'cánh cửa đối thoại', yêu cầu Triều Tiên nhanh chóng tiếp xúc với Hàn Quốc. Thế nhưng đồng thời, Hàn Quốc lại lên kế hoạch tập trận chung mang tên 'Giải pháp then chốt' và 'Đại bàng non', thực hiện nhiều mưu đồ chống lại Triều Tiên".

Giới lãnh đạo Triều Tiên ngày một cứng rắn hơn 

Theo thư chất vấn, nếu chính phủ Hàn Quốc hi vọng khởi động lại đối thoại nam bắc và cải thiện quan hệ thì phải trả lời rõ ràng những câu hỏi sau:

1. Chính phủ Hàn Quốc có kiểm điểm và xin lỗi vì đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ trong thời gian Triều Tiên tổ chức quốc tang không?

2. Chính phủ Hàn Quốc có chính thức tuyên bố sẽ thực hiện một cách toàn diện Tuyên ngôn chung 15/6 và Tuyên ngôn 4/10 không?

3. Chính phủ Hàn Quốc có tiếp tục lấy sự kiện tàu Cheonan và sự kiện bắn pháo tại đảo Yeonpyeong làm cái cớ sỉ nhục Triều Tiên không?

4. Chính phủ Hàn Quốc có chấm dứt các cuộc tập trận quy mô lớn nhằm vào Triều Tiên không?

5. Chính phủ Hàn Quốc có từ bỏ quan điểm sai lầm về tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên không?

6. Chính phủ Hàn Quốc có chấm dứt chiến tranh tâm lý chống Triều Tiên không?

7. Chính phủ Hàn Quốc có thật lòng mong muốn khởi động lại hợp tác và giao lưu nam bắc không?

8. Chính phủ Hàn Quốc có lập tức dỡ bỏ các bộ luật phản dân tộc, phản thống nhất như Luật Bảo an không?

Thư chất vấn còn nhấn mạnh, chính phủ Lee Myung-bak nên "hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, cân nhắc kỹ lưỡng xem mình có đủ tư cách đối thoại với Triều Tiên không", không nên vội vàng tuyên bố mong muốn khởi động lại đối thoại nam bắc và cải thiện quan hệ với Triều Tiên.

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn