Hàn Quốc đề phòng Triều Tiên sau vụ luận tội tổng thống

Thế giớiThứ Sáu, 09/12/2016 20:59:00 +07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi quân đội nâng cao cảnh giác trước khả năng Triều Tiên khiêu khích, sau khi quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

"Triều Tiên có thể gia tăng căng thẳng quân sự nhằm làm trầm trọng hơn khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc và thử nghiệm Tổng thống đắc cử Donald Trump, bởi Bình Nhưỡng không hiểu chính sách của ông với Triều Tiên", Yonhap dẫn lời Han Min-koo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, hôm nay nói trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự hàng đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo trong cuộc họp chiều nay với các chỉ huy quân sự. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo trong cuộc họp chiều nay với các chỉ huy quân sự. Ảnh: Yonhap

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được thông báo, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn gọi bộ trưởng Han, nói: "Quân đội cần tập trung ứng phó bất cứ sự khiêu khích nào của Triều Tiên trong thời điểm bất định về chính trị". 

Thủ tướng Hwang sẽ làm việc thay tổng thống Park, người sẽ bị đình chỉ, chờ Toà án Hiến pháp xem xét. 

Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã triển khai thêm máy bay trinh sát có người lái và không người lái, sẵn sàng phản ứng tức thì nếu có bất cứ dấu hiệu khiêu khích nào của Triều Tiên. "Hiện chưa có dấu hiệu khiêu khích nào cụ thể", một quan chức Hàn Quốc cho biết. 

Quốc hội Hàn Quốc chiều nay thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Park với 234 trong tổng số 300 nghị sĩ ủng hộ.

(Nguồn: VnExpress )
Chuyên đề: Tin tức Hàn Quốc
Bình luận
vtcnews.vn