Hai vạn suất cơm chay ‘đãi khách’ ngày khai hội chùa Ba Vàng

Thời sựThứ Năm, 26/02/2015 06:48:00 +07:00

Hai vạn suất cơm chay được nhà chùa chuẩn bị để khách thập phương về thụ lộc, dự lễ khai hội Xuân Ất Mùi tại Chùa Ba Vàng-Có ngôi Chánh điện lớn nhất Đông Dương

(VTC News) - Hai vạn suất cơm chay được nhà chùa chuẩn bị để khách thập phương về thụ lộc, dự lễ khai hội Xuân Ất Mùi Chùa Ba Vàng, nơi có ngôi Chánh điện lớn nhất Đông Dương.

Sáng nay (26/2 - tức ngày 8 tháng Giêng năm Ất Mùi) đã diễn ra lễ khai mạc hội xuân Chùa Ba Vàng năm 2015 - Nơi có ngôi Chánh điện lớn nhất Đông Dương, tọa lạc trên núi Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), ở độ cao 340m so với mặt nước biển.

Đại diện nhà chùa cho biết, từ mồng 1 Tết Nguyên đán Ất Mùi đến nay, có khoảng trên 2 vạn lượt phật tử và khách thập phương đã đến chiêm bái và dâng hương lễ Phật, riêng trong ngày khai hội hôm nay (26/2) có khoảng trên 2 vạn khách về dự lễ.
Quang cảnh Chùa Ba Vàng về đêm - Nơi có ngôi Chánh điện lớn nhất Đông Dương

Trong ngày khai hội, nhà chùa đã chuẩn bị 2 vạn suất cơm chay để sau khi dâng hương lễ Phật, các phật tử và khách thập phương thụ lộc, như một món quà đầu năm để mọi người có thêm nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong năm mới Ất Mùi 2015.

Lễ khai mạc hội xuân năm nay, bên cạnh nghi lễ truyền thống được tổ chức long trọng còn có các hoạt động khác như chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng, lễ dâng hương và chúc phúc đầu năm mới.

Hồi 14h cùng ngày, tại Ngôi Đại Hùng Bảo Điện, Thầy trụ trì Đại Đức Thích Trúc Thái Minh sẽ có buổi khai pháp đầu xuân để mở đầu một năm tu học mới nhiều an vui cho toàn thể bà con nhân dân Phật tử. 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ:

Quang cảnh ngày khai mạc Lễ hội xuân Chùa Ba Vàng Xuân Ất Mùi 2015  

Cổng Tam Quan chùa Ba Vàng
Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ tát tọa lạc tại vị trí đắc địa. Tượng bằng đá hoa cương với chiều cao 9.5m, nặng hơn 65 tấn. 
Hồ Bán Nguyệt với biểu tượng chùa 1 cột là một trong những công trình tiêu biểu của kinh thành Thăng Long được lấy nguyên mẫu của ngôi chùa chính tại Hà Nội 
Cổng Tam Quan Nội với chiều dài hơn 130, cao dần theo độ dốc của núi, với 4 trụ cột kích cỡ lớn được làm giả đá bằng bê tông cốt thép trên bề mặt tạc những câu đối chữ nổi tinh xảo 
Chính điện ngôi Đại Hùng Bảo Điện, gian thờ tự chùa Ba Vàng với vẻ đẹp rực rỡ nguy nga được bài trí theo mô thức thờ tự truyền thống của những ngôi danh lam cổ tự miền Bắc nhưng gọn gàng và thông thoáng hơn.   
Trước ngày khai hội, nhà chùa đã chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ, với sự tham gia ước tính khoảng trên 2 vạn người 
Toàn cảnh buổi lễ nhìn từ chính điện 
Màn trống hội truyền thống chào mừng lễ khai hội 
Màn biểu diễn võ thuật do các võ sinh biểu diễn 
Các Quý Chư Tôn Đức, cùng các đại biểu và hơn 2 vạn phật tử, du khách thành kính trong giờ phút làm lễ chào cờ, khai mạc lễ hội 
Các quý Chư Tôn Đức, các vị đại biểu cùng thành kính làm lễ dâng hương  
Sau đó, lần lượt các phật tử và du khách lên dâng hương kính lễ 
Cụ Nguyễn Viết Ước (phường Vàng Danh, TP Uông Bí), dù đã 85 tuổi nhưng vẫn dậy từ sáng sớm để đến tham dự lễ khai mạc hội xuân chùa Ba Vàng 
Sau buổi lễ, phật tử và du khách đến nhận cơm chay do nhà chùa chuẩn bị, như một món quà đầu năm mới, với hy vọng nhận được thêm nhiều sức khỏe, bình an, nhiều may mắn trong năm mới 
Trong niềm hoan hỷ, mọi người cùng tìm cho mình những chỗ ngồi thích hợp để cùng 'thụ lộc' Phật nhân ngày khai hội đầu năm mới 
Nam thanh nữ tú cùng ngồi thụ lộc dưới hiên Chánh điện 
Cho dù chỉ cần ngồi ngoài vườn nhà chùa
Hay trên ghế đá, nhưng mọi người đều chung một niềm vui ngày khai hội 
Các cán bộ, chiến sỹ công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, để lễ hội được diễn ra tôn kính, đảm bảo an toàn

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn