Hai thanh niên giật dây chuyền gắn kim cương của du khách Anh

Pháp luậtThứ Sáu, 30/01/2015 07:00:00 +07:00

Hai thanh niên táo tợn cướp giật sợi dây chuyền gắn kim cương của một phụ nữ mang quốc tịch Anh trên phố Hà Nội.

(VTC News) - Hai thanh niên táo tợn cướp giật sợi dây chuyền gắn kim cương của một phụ nữ mang quốc tịch Anh trên phố Hà Nội.

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, chuyển Viện kiểm sát nhân dân Quận Hoàn Kiếm phê duyệt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhóm đối tượng để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. 
Nhóm thứ nhất gồm Đào Văn Bình (SN 1990, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) và Hoàng Văn Tình (SN 1995, trú tại Văn Chấn, Yên Bái). 
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 11h45 ngày 15/1, Bình lái xe máy chở Tình lượn lờ qua nhiều con phố ở quận Hoàn Kiếm để tìm kiếm "con mồi". 
Khi hai thanh niên này đi tới phố Hàng Bông, phát hiện bà Sherry Louise Parrot (SN 1948, quốc tịch Canada) cầm trên tay chiếc máy ảnh Panasonic Lumix màu đen, Bình đã điều khiển xe máy áp sát để Tình giật chiếc máy ảnh rồi tẩu thoát. 
Bình và Tình tại cơ quan công an 
Tài sản cướp giật được hai thanh niên này mang đi bán được 2,2 triệu đồng. Số tiền này chúng chia nhau tiêu xài hết.
Với thủ đoạn trên, khoảng 13h30 phút ngày 28/12/2014, Bình cướp chiếc ví của chị Hoàng Anh khi chị này đang đi xe máy ở phố Hàng Điếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi gây án, Bình bỏ chạy về đường Lĩnh Nam. Tại đây, Bình kiểm tra bên trong ví có 12,9 triệu đồng. Số tiền cướp được Bình nướng vào những cuộc ăn chơi.
Tại cơ quan công an, hai thanh niên này khai nhận còn gây ra 10 vụ cướp giật khác trên địa bàn Hà Nội. 
Nhóm thứ hai gồm Đỗ Ngọc Tú (SN 1983) và Nguyễn Duy Ngọc (SN 1988, cùng trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Cơ quan công an cho biết, ngày 15/1, tổ công tác của công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Tú và Ngọc có hành vi cướp giật sợi dây chuyền có gắn kim cương của một phụ nữ quốc tịch Anh.
Theo bị hại, sợi dây chuyền trên trị giá khoảng 25 nghìn USD. Lực lượng cảnh sát đã truy bắt được Đỗ Ngọc Tú và thu hồi tang vật. Nguyễn Duy Ngọc đã bỏ trốn sau khi thực hiện hành vi cướp giật không thành.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn