Hai tàu cá Quảng Ngãi chìm trên đường về bờ tránh bão

Thời sựThứ Hai, 12/09/2016 18:23:00 +07:00

Trong lúc chạy về bờ trú tránh bão, hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mắc cạn và bị sóng lớn nhấn chìm ở khu vực cửa Đại, xã Nghĩa An.

Khoảng 13h ngày 12/9, ông Nguyễn Ca và Phạm Văn Hùng (đều ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) đưa hai tàu cá về bờ trú tránh bão đến gần khu vực cửa Đại thì mắc cạn, sau đó sóng lớn nhấn chìm. 

Hai tau ca Quang Ngai chim khi chay ve bo tru tranh bao hinh anh 1

Hai tàu cá của ông Hùng và ông Ca chìm ở khu vực gần cửa Đại, xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi)

Tàu cá của ông Ca có công suất 380 CV và tàu của ông Hùng có công suất khoảng 90 CV với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. 

Thuyền trưởng Hùng kể lại, sau khi nghe tin đài báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, anh em ngư dân cấp tốc thu lưới chạy tàu cá về cửa Đại tránh trú bão. Khi về chỉ cách bờ khoảng 600 m  không may mắc cạn rồi chết máy, sóng lớn tràn vào khoang nhấn chìm tàu cá trong tích tắc.

"Rất may 6 anh em ngư dân đi trên hai tàu cá này được bà con địa phương chạy ghe máy ra cứu vớt kịp thời, đưa về bờ an toàn", vị thuyền trưởng nói. 

Hai tau ca Quang Ngai chim khi chay ve bo tru tranh bao hinh anh 2

Cả trăm người dân cùng bộ đội, công an, dân quân tự vệ...thay phiên nhau cứu hộ hai tàu cá mắc cạn ở cửa Đại

Trung tá Bùi Văn Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cổ Lũy cho hay, nhận tin báo, Trạm phối hợp với Chính quyền địa phương xã Nghĩa An huy động cả trăm người dân cùng bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ...dùng dây thừng hợp sức  kéo cứu hộ hai tàu cá gặp nạn.

Tuy nhiên chiều 12/9 áp thấp nhiệt đới gây mưa to khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ sóng lớn đánh gây vỡ tàu là rất lớn. 

Đến 17h, tàu cá của ông Ca đã bị sóng đánh vỡ gây hỏng nặng.Hiện cơ quan chức năng cùng người dân vẫn duy trì công tác cứu hộ với hy vọng cứu vớt được phần máymóc cùng trang thiết bị bên trong hai tàu cá này gặp nạn này. 

Video: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, 14h ngày 12/9, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 210 km, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9 và khả năng cao mạnh lên thành bão.

19h ngày 12/9, tâm bão cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 150 km, sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 22h cùng ngày, tâm bão mạnh nhất cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 9-10.

Đêm 12/9 và sáng 13/9, bão đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi, mỗi giờ đi được 15-20 km. Chiều 13/9, tâm bão trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào, sức gió mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 9-10. Sau đó, bão có khả năng đổi hướng và suy yếu thành vùng áp thấp.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn