Hải quân Philippines có kế hoạch mua tàu hộ tống, trực thăng

Thế giớiThứ Năm, 25/12/2014 10:57:00 +07:00

Hải quân Philippines có kế hoạch mua tàu hộ tống có trang bị tên lửa, trực thăng chống tàu ngầm và thiết bị pháo binh.

Theo tin ngày 23/12 của hãng thông tấn quốc tế UPI, Hải quân Philippines có kế hoạch mua tàu hộ tống có trang bị tên lửa, trực thăng chống tàu ngầm và thiết bị pháo binh.

Ngân sách chi cho việc tăng cường khả năng phòng thủ của hải quân nước này lên tới hơn 400 triệu USD.
Một máy bay trực thăng Philippines mua của Italy 
Theo Đại tá Alberto Carlos đặc trách về hậu cần, Hải quân Philippines đang chuẩn bị kế hoạch mua thêm 2 tàu hộ tống cùng nhiều máy bay trực thăng và dự kiến sẽ ký hợp đồng đặt mua vào đầu năm 2015. 
Trên nguyên tắc, Manila sẽ nhận tàu hộ tống có trang bị tên lửa và trực thăng chống tàu ngầm trong 3 hay 4 năm kể từ khi hợp đồng mua bán chính thức được thông qua.
Ngoài ra, hải quân nước này còn dự trù mua thêm 6 súng cối cỡ 155 ly để tăng cường hỏa lực, trang bị thêm các loại thiết bị pháo binh hiện đại như máy tính có khả năng kiểm soát tầm bắn, radar…
Theo Đài RFI , thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Philippines vừa đặt mua một số trang thiết bị quân sự của tập đoàn Harris (Mỹ) có tổng trị giá 18 triệu USD.

Theo Vietnam+
Bình luận