Hải Phòng: Sát hại đồng hương khi tránh bão số 8

Pháp luậtThứ Sáu, 02/11/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Trong khi vào trú tránh bão số 8 tại Hải Phòng, do mâu thuẫn, một thanh niên đã đâm đồng hương tử vong.

(VTC News)- Trong khi vào trú tránh bão số 8 tại Cát Bà (Hải Phòng), do mâu thuẫn, một thanh niên đã đâm nhiều nhát làm đồng hương tử vong.

Ngày 1/11/2012, Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết, đơn v đang hoàn chỉnh hồ sơ, truy tố Mai Văn Thương, SN 1995, trú tại xã Phổ Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi giết người.

Mai Văn Thương tại cơ quan Công an 

Theo tài liệu điều tra, trong những ngày trú tránh cơn bão số 8, một số tàu, thuyền của ngư dân đánh cá trên vùng biển Cát Bà đã cập vào thị trấn Cát Bà trú bão.


Vào hồi 24h, ngày 30/10/2012, Thương đi ngang qua quán Karaoke Phi Nhung, thuộc tổ dân phố 16, thị trấn Cát Bà thấy em họ là Mai Văn Queo, SN 1999 đang cãi nhau với Phạm Văn An, SN 1993, cùng trú tại Nghĩa An, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Thương vào can ngăn thì bị An chửi và tát vào mặt. Mặc dù người dân đã can ngăn nhưng An vẫn tiếp tục đuổi đánh Thương.

Thương liền rút con dao bấm trong túi quần đâm liên tiếp vào bụng An. An đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cát Bà nhưng đã tử vong do mất nhiều máu.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn