Hải Phòng: Cháy tàu Đài Loan, 6 thuyền viên thương vong

Thời sựChủ Nhật, 30/09/2012 12:40:00 +07:00

(VTC News)- Tàu chở hàng đông lạnh quốc tịch Đài Loan bị cháy tại gần Hòn Dáu, Đồ Sơn khiến 1 người chết.

(VTC News) - Tàu chở hàng đông lạnh quốc tịch Đài Loan bị cháy gần Hòn Dáu - Đồ Sơn khiến 1 người bị chết, 5 thuyền viên khác đã được cứu sống.

Khoảng 14h45’, ngày 29/9/2912, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Biên phòng cửa khẩu Cảng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng báo tin, tại khu vực Phao số 0 Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng), cách vị trí tàu SHUN AN SHING bị đắm năm 2010 khoảng 01 hải lý về hướng đảo Dáu, tàu Shun Cheng trên tàu có 06 thuyền viên (TV) (Quốc tịch: Đài Loan- Trung Quốc) chở hàng đông lạnh đang neo tại khu vực phao 0 bị cháy (hiện chưa rõ nguyên nhân).


Hậu quả làm 01 TV bị chết do cháy (chưa tìm thấy), 02 TV bị thương nhẹ. Thời tiết khu vực tàu bị cháy sóng, gió cấp 3, cấp 4.


Ngay lập tức,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng triển khai phương án cứu nạn và chữa cháy, cứu người, cứu tầu. Đồng thời, chỉ đạo Biên phòng cửa khẩu Cảng điều động 01 tàu BP 02.04.02, 06 cán bộ, chiến sỹ do đồng chí Nguyễn Duy Chiến làm chỉ huy.


Đồn Biên phòng Đồ Sơn cũng điều động 01 tàu BP020601 và 1 xuồng BP 020708 cùng 5 cán bộ, chiến sỹ do thiếu tá Quản Tùng Anh làm chỉ huy cùng ra khu vực tàu bị cháy để phối hợp cứu nạn và chữa cháy.


Đến 16h00 cùng ngày, lực lượng cứu nạn của Đồn Biên phòng 38 - Đồ Sơn và Biên phòng cửa khẩu Cảng đã cứu được 5 TV của tàu Shun Cheng đưa về đơn vị để chăm sóc, gồm: Hong Wen Hua, SN 1954, thuyền trưởng; Liu Chien Hsiung, SN 1964 máy trưởng; Tinh Chin Ta, SN 1964 thuyền viên; Huang Wen Chen, SN 1965 thuyền viên; Lee Chin Tung, SN 1971 thuyền viên; Hsueh Tien Teu, SN 1950, thuyền viên, hiện còn trên tầu.


Đến 17h, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải phòng tiếp tục cử đoàn công tác do đại tá Phạm Quang Đáo, Phó chỉ huy trưởng trực tiếp ra nơi tầu bị cháy để chỉ đạo các lực lượng tiếp tục chữa cháy  và cứu nạn.


Trao đổi với PV VTC News, Đại tá Phạm Quang Đáo cho biết thêm, đến gần 20h cùng ngày tàu bị cháy đã được dập tắt hoàn toàn và đến 21h thì vỏ tàu vẫn còn đang rất nóng.


Hiện tại, đang tổ chức lực lượng phong tỏa, bảo vệ hiện trường để đến sáng mai (30/9) sẽ tiếp cận hiện trường và tìm thi thể 1 thuyền viên bị cháy trong khoang tàu.

 

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn