Hải Phòng: 2 cảnh sát bị tội phạm bắn thương vong

Pháp luậtThứ Hai, 02/01/2012 01:19:00 +07:00

Binh nhất Đỗ Đăng Long, SN 1989, thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an TP Hải Phòng đã anh dũng hy sinh sáng 2/1/2012.

Binh nhất Đỗ Đăng Long, SN 1989, thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an TP Hải Phòng đã anh dũng hy sinh sáng ngày 2/1/2012, trong khi làm nhiệm vụ.

Hồi 1h35 phút sáng ngày 2/1, tổ tuần tra thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Hải Phòng, trên đường tuần tra kiểm soát tại chân cầu Bính thuộc địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng phát hiện 2 thanh niên đi xe môtô có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra nhưng 2 thanh niên bỏ chạy về phía Cầu Bính.

Tổ tuần tra tiếp tục truy đuổi 2 đối tượng đến gần đỉnh Cầu Bính, khi cách khoảng 2m thì tên ngồi sau (Hoàng Văn Nam) rút súng bắn lại tổ tuần tra, làm binh nhất Đỗ Đăng Long và thượng sĩ Nguyễn Phú Kiên (sinh năm 1990) bị thương. Hai chiến sĩ được đồng đội đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, song do vết thương quá nặng, anh  Đỗ Đăng Long đã hy sinh.

Giám đốc Công an Tp Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án. Đến 4h30 phút cùng ngày, hai đối tượng gây án đã bị tóm gọn gồm: Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1984, trú tại thôn 2, xã Chính Mỹ, huyện Thuỷ Nguyên (là đối tượng truy nã về tội giết người và cố ý gây thương tích của Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đang lẩn trốn tại địa bàn xã Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng); Hoàng Văn Nam, sinh năm 1986, trú tại xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đang lẩn trốn tại cánh đồng xã Mỹ Đồng, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, có hai tiền án.

Khám trên xe mô tô gây án BKS 16N1-1841, lực lượng công an thu 1 balô trong đó có 1 khẩu súng K59, 6 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng, 1 súng bắn đạn hoa cải và 3 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội. Sau khi gây án các đối tượng đã dùng BKS 30N5-1738 thay BKS xe cũ. Hiện các lực lượng Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chiến sĩ Đỗ Đăng Long là con trai cả trong một gia đình có 2 anh em ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, vào ngành công an từ tháng 2/2011 và được điều về làm lái xe mô tô tại Đại đội 3, tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an Hải Phòng.

Mới vào ngành, nhưng Đỗ Đăng Long thể hiện sự cầu thị, năng động, sáng tạo trong công tác; nhiệt tình tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên, của đơn vị. Chiều 1/1, Long còn tham gia thi đấu bóng đá của cơ quan.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã quyết định phong hàm vượt cấp từ Binh nhất lên Trung sĩ cho đồng chí Đỗ Đăng Long. Cục Chính sách - Bộ Công an cũng đã trích từ Quỹ tình nghĩa 30 triệu đồng gửi tới gia đình chiến sĩ này.

TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn