Hai người đàn ông đánh đập dã man chủ nhà xe: Cầm hung khí rượt đuổi tấn công công an

Pháp luậtThứ Tư, 07/06/2017 10:15:00 +07:00

Nhóm côn đồ không những đánh đập dã man bà chủ nhà xe Hùng Hường mà còn cầm hung khí rượt đuổi, tấn công 2 cán bộ công an huyện Yên Thành.

Video: Camera ghi lại hình ảnh bà chủ nhà xe bị hai người đàn ông đánh đập dã man

Gần đây, dư luận và người dân rất bức xúc trước việc một nhóm côn đồ hung hãn xông vào nhà bà Nguyễn Thị Hường (SN 1974) - chủ nhà xe Hùng Hường, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Bà Hường bị đánh đập dã man vào mặt, lưng... 

Nhóm côn đồ hung hăng xông vào nhà bà Nguyễn Thị Hường đánh đập dã man. 

Đáng nói, dù vụ việc xảy ra giữa “thanh thiên bạch nhật” nhưng các đối tượng quá hung hãn nên bà chủ xe và người dân đã không dám chống cự, can thiệp hay giải cứu. Không chỉ hành hung bà Hường, nhóm côn đồ còn cầm hung khí rượt đuổi tấn công 2 cán bộ công an huyện Yên Thành.

Chia sẻ với PV An ninh tiền tệ, Thiếu tá Trần Đức Long, cán bộ Công an huyện Yên Thành cho biết: “Sau khi nhóm đối tượng đó đánh đập chủ xe Hùng Hường đã chạy ra ngoài. Đúng lúc đó tôi đi đến. Đang cầm điện thoại để báo tin cho ban công an xã và báo cáo lãnh đạo thì bất ngờ các đối tượng đã dùng hùng khí truy đuổi khiến tôi phải bỏ chạy".

"Khi đó tôi đang mặc thường phục nên các đối tượng nghĩ tôi là người nhà của nhà xe Hùng Hường. Trong lúc tôi đang bị rượt đuổi, đồng chí Lê Trọng Hiếu cũng vừa đến nhưng cũng bị các đối tượng cầm vũ khí rượt đuổi", Thiếu tá Trần Đức Long cho biết thêm.

Dù trong lúc truy đuổi, anh Lê Trung Hiếu đã xuất thẻ ngành nói là công an huyện nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục truy đuổi. Chỉ khi các cán bộ công an huyện Yên Thành thoát được vòng vây, các  đối tượng trên mới dừng lại và lên xe rời khỏi hiện trường.

Ông Cao Đình Hường, trưởng Ban công an xã Nam Thành, huyện Yên Thành chia sẻ: “Các đối tượng thách thức pháp luật khiến nhân dân rất bức xúc và mong muốn pháp luật làm nghiêm. Nhận tin báo bà chủ xe Hùng Hường bị hành hung, tôi đã tổ chức một số anh em xuống hiện trường. Tôi đã đích thân gọi điện trực tiếp cho trưởng công an huyện Yên Thành để phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc”.

Ông Hường cũng cho biết, hơn 10 năm làm công an nhưng đây là trường hợp đầu tiên xảy ra tại địa phương mà các đối tượng hung hãn, côn đồ đến vậy.

"Chúng tôi cũng như dư luận mong muốn cơ quan CSĐT sớm vào cuộc điều tra và nghiêm trị những đối tượng côn đồ thách thức pháp luật để lấy lại niềm tin cho nhân dân” - ông Cao Đình Hường cho biết thêm.

 

Ông Cao Đình Hường, trưởng Ban công an xã Nam Thành và Thiếu tá Trần Đức Long, cán bộ Công an huyện Yên Thành chia sẻ sự việc với PV.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, ông Hoàng Văn Hùng (SN 1974), chồng bà Hường cho biết phía gia đình đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Yên Thành. Tuy nhiên, ông Hùng cho hay, dù vợ mình đã xuất viện nhưng phía công an huyện Yên Thành vẫn chưa mời lên để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

(Nguồn: antt.vn)
Bình luận
vtcnews.vn