Hai người chết, 2 bị thương nghi bị sát hại

Pháp luậtThứ Tư, 21/01/2015 11:12:00 +07:00

Sáng 21/1, lãnh đạo cơ quan điều tra Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) xác nhận, trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) vừa xảy ra vụ trọng án khiến 4 người trong một g

(VTC News) - Sáng 21/1, lãnh đạo cơ quan điều tra Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) xác nhận, trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) vừa xảy ra vụ trọng án khiến 4 người trong một gia đình quân nhân quốc phòng thương vong. 

Theo thông tin ban đầu từ công an huyện Đức Cơ, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 20/1/2015 trong một gia đình tại thôn Ia Tang (xã Ia Kla). 

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Đức Cơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện có 2 người chết và 2 người bị thương. 

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu 

Các nạn nhân thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và người con gái duy nhất tên là Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi). Bà Phan Thị Mão (53 tuổi,vợ ông Cường) bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện trong tìnhtrạng nguy kịch. Còn mẹ ông Cường là bà  Lưu Thị Hồ (90 tuổi) bị thương nhẹ. 

Công an đang tiến hành làm hiện trường 

Thông tin ban đầu từ bác sỹ pháp y, nạn nhân Cường bị rất nhiều vết đâm và chém trên người, em Thủy bị một vết đâm thấu tim. Bà Mão thì bị nhiều vết đâm ở cổ và trán, bà Hồ bị xây xát ở chân. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu vật lộn giữa các nạn nhân và hung thủ.

Theo cơ quan chức năng, vợ chồng ông Cường vốn là quân nhân quốc phòng công tác tại Công ty 74- Binh đoàn 15, ông Cường vừa mới nghỉ hưu.

Sau khi vụ án xảy ra, công an huyện Đức Cơ đã phong tỏa tất cả mọi nẻo đường đường để truy tìm hung thủ. Hiện, Cơ quan điều tra Binh đoàn 15 đang phối hợp với công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ vụ trọng án này.

Tiểu Phi Phi
Bình luận
vtcnews.vn