Hai ngư dân chết và mất tích trên biển

Thời sựThứ Năm, 19/03/2015 12:05:00 +07:00

Đến trưa 19/3, lực lượng biên phòng và ngư dân vẫn chưa tìm thấy anh Lê Rửng bị mất tích trong khi đánh bắt tôm hùm giống trên biển.

(VTC News) - Đến trưa 19/3, lực lượng biên phòng và ngư dân vẫn chưa tìm thấy anh Lê Rửng (SN 1955, trú ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) bị mất tích trong khi đánh bắt tôm hùm giống trên biển.

Theo trung tá Lê Văn Minh, trực Ban Tác chiến-Tổng hợp, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, lúc 17h30 ngày 15/3, tàu cá gắn máy D15 (chưa đăng ký) gồm 3 lao động, do ông Nguyễn Tài (SN 1973, trú ở thôn Phú Lạc) làm thuyền trưởng đi đánh bắt tôm hùm giống tại vùng biển Thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa.

Trong lúc hai thuyền viên là anh Trần Chạy (SN 1963) và Lê Rửng (SN 1955, cùng trú tại thôn Phú Lạc) xuống thúng chai bơi đặt neo thì bị lật thúng, anh Chạy bơi được vào bờ, còn anh Rửng chìm, mất tích.


Cũng theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, đến 2h50 ngày 19/3, thi thể ngư dân Võ Văn Em (SN 1973, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, TT Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) được đưa vào bãi biển Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc thuộc huyện này. Các ngành chức năng đã khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình mai táng.

Trước đó, tàu cá PY96308TS, công suất 293CV gồm 7 lao động, do ông Lê Quang Tươi (SN 1980, trú ở khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, xuất bến từ ngày 28/2 tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa.

Đến 17h ngày 18/3, trong lúc hành nghề lưới chuồn cách phía Đông mũi Đại Lãnh, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa 12 hải lý, thuyền viên Em bị đau ruột thừa, 23 giờ cùng ngày thì tử vong.

Quang Lê
Bình luận
vtcnews.vn