Hãi hùng cảnh tượng ở lễ hội giết dê của người Nepal

Thế giớiThứ Tư, 02/09/2015 07:14:00 +07:00

Một tục lệ được cho là vô cùng dã man hiện vẫn tồn tại ở Nepal khi hàng chục người dân xé xác, dìm chết một con dê để làm vật tế thần.

Lễ hội Deopokhari được tổ chức thường niên vào tháng 8 ở Khokana, Kathmandu, Nepal. Tại đây, hàng chục người dân sẽ xé xác và dìm chết một con dê cái được lựa chọn làm vật tế thần

Lễ hội Deopokhari được tổ chức thường niên vào tháng 8 ở Khokana, Kathmandu, Nepal. Tại đây, hàng chục người dân sẽ xé xác và dìm chết một con dê cái được lựa chọn làm vật tế thần

Tục lệ này đã kéo dài 900 năm và nhận được sự tham gia đông đảo của dân làng. Địa điểm tổ chức sự kiện là tại Hồ nước thiêng của làng.

Tục lệ này đã kéo dài 900 năm và nhận được sự tham gia đông đảo của dân làng. Địa điểm tổ chức sự kiện là tại Hồ nước thiêng của làng.

Người dân sẽ cố gắng nỗ lực bẻ gãy tứ chi của con vật bằng cả răng và tay không. Việc làm được cho là sẽ mang lại may mắn cho người thực hiện

Người dân sẽ cố gắng nỗ lực bẻ gãy tứ chi của con vật bằng cả răng và tay không. Việc làm được cho là sẽ mang lại may mắn cho người thực hiện

Một người đàn ông cầm con dê trên tay và lao xuống hồ nước để dìm chết nó. Hành động được coi là vô cùng man rợ và bạo lực

Một người đàn ông cầm con dê trên tay và lao xuống hồ nước để dìm chết nó. Hành động được coi là vô cùng man rợ và bạo lực

Tổ chức Bảo vệ Động vật Nepal (AWNN) phát động một chiến dịch nhằm phản đối nghi thức hiến tế ở lễ hội trong nhiều năm qua.

Tổ chức Bảo vệ Động vật Nepal (AWNN) phát động một chiến dịch nhằm phản đối nghi thức hiến tế ở lễ hội trong nhiều năm qua.

Hiệp hội Quyền động vật PETA cùng từng lên tiếng phản đối lễ hội này và ủng hộ Tổ chức Bảo vệ Động vật Nepal. Tuy nhiên, tục lệ 900 tuổi này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại

Hiệp hội Quyền động vật PETA cùng từng lên tiếng phản đối lễ hội này và ủng hộ Tổ chức Bảo vệ Động vật Nepal. Tuy nhiên, tục lệ 900 tuổi này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại

Ý nghĩa của lễ hiến tế này là hướng tới các vị thần ngự trị trong hồ nước thiêng và đã xuất hiện từ thế kỷ 12. Ngoài ra, những người dân làng còn ca hát và nhảy múa xung quanh địa điểm này

Ý nghĩa của lễ hiến tế này là hướng tới các vị thần ngự trị trong hồ nước thiêng và đã xuất hiện từ thế kỷ 12. Ngoài ra, những người dân làng còn ca hát và nhảy múa xung quanh địa điểm này

Dư luận quốc tế và kể cả những người dân Nepal cũng lên tiếng phản đối và bài trừ tục lệ này vì mức độ man rợ của nó

Dư luận quốc tế và kể cả những người dân Nepal cũng lên tiếng phản đối và bài trừ tục lệ này vì mức độ man rợ của nó

Những người dân tranh nhau hành hạ con dê

Những người dân tranh nhau hành hạ con dê

Vẻ mặt có phần sung sướng của những người tham gia vào sự kiện

Vẻ mặt có phần sung sướng của những người tham gia vào sự kiện

Lễ hội giết dê được tổ chức hàng năm và thường được cả làng tham gia chứng kiến

Lễ hội giết dê được tổ chức hàng năm và thường được cả làng tham gia chứng kiến

Thanh niên trai tráng sẽ là những người trực tiếp xuống nước để giết dê tế thần

Thanh niên trai tráng sẽ là những người trực tiếp xuống nước để giết dê tế thần

Những người dân cho rằng lễ hội này là một nét văn hóa không thể bỏ qua

Những người dân cho rằng lễ hội này là một nét văn hóa không thể bỏ qua

Người ta cũng không cấm trẻ em chứng kiến những cảnh tượng dã man như vậy

Người ta cũng không cấm trẻ em chứng kiến những cảnh tượng dã man như vậy

Vẻ mặt chăm chú của những đứa trẻ khi khi tham gia vào lễ hội giết dê ở Nepal

Vẻ mặt chăm chú của những đứa trẻ khi khi tham gia vào lễ hội giết dê ở Nepal

Bình luận
vtcnews.vn