Hai học sinh dân tộc Mông chết đuối thương tâm trước ngày khai giảng

Thời sựThứ Ba, 05/09/2017 19:00:00 +07:00

UBND xã Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận trước ngày khai giảng(4/9), 2 em nhỏ đã mất do đuối nước.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/9, em Xồng Bá Cô, (SN 2014), trú bản Buộc Mú 1, xã Na Ngoi đi tắm một mình ở suối Khe Nằn chảy qua bản đã bị trượt chân, đuối nước. Sau 1 giờ tìm kiếm, gia đình và người dân trong bản đã tìm thấy thi thể em Xồng Bá Cô cách nơi em gặp nạn 100m.

images1975839_Sau_l__7

Một khúc sông Nậm Giaỉ đoạn qua huyện Kỳ Sơn(ảnh minh họa) 

Tiếp đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại bản Tổng Khư, xã Na Ngoi, trong lúc đi làm nương, người dân đã tá hoả phát hiện một nạn nhân đã tử vong tại vũng nước gần đó. Sau khi kiểm tra, nạn nhân được xác định là em Lầu Y Pà (15 tuổi, trú bản Tổng Khư).

                                Video: Trẻ em đuối nước

Chiều 5/9, thi thể hai nạn nhân được gia đình và bà con địa phương an táng theo phong tục của đồng bào Mông.

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn