Hại đời bé gái 9 tuổi, lãnh 17 năm tù

Pháp luậtThứ Ba, 17/07/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Thấy bé A đi chơi ngang qua nhà, tên Sơn đã kêu cháu A vào nhà để lì xì. Khi cháu A vào nhà, tên Sơn đã dùng sức mạnh thực hiện hành vi thú tính.

(VTC News) - Sơn đã kêu bé A vào nhà để lì xì và dùng sức mạnh thực hiện hành vi thú tính.

Ngày 17/7, Cơ quan chức năng huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, TAND tỉnh Phú Yên vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dâm ô, hiếp dâm trẻ em.

Theo đó tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Sơn (20 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) tổng cộng 17 năm tù gồm: 3 năm tù về tội dâm ô và 14 năm về tội hiếp dâm trẻ em.

Vài ngày sau, thấy con có biểu hiện khác lạ, bố mẹ cháu A. gặng hỏi, biết rõ sự thật nên đã đến Công an xã trình báo.

Ngay lập tức Sơn đã bị bắt tạm giam.

Vào cuối tháng 4/2012, Viện KSND Phú Yên đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Ngọc Sơn về tội hiếp dâm và dâm ô với trẻ em.

Trước đó, (cũng trong tháng 4/2011), lợi dụng mọi người trong gia đình đi vắng, tên Phạm Ngọc Sơn từng dụ dỗ và chở bé T.T.N.A (9 tuổi, ở cùng xã Xuân Sơn Nam) về nhà mình chơi. Tại đây tên Sơn đã sàm sỡ bé A. Những lần sau đó tên Sơn tiếp tục lặp lại hành vi trên và có ý định cưỡng hiếp bé A nhưng không thể thực hiện.

Vào ngày 28/1/2012, thấy bé A đi chơi ngang qua nhà, tên Sơn đã kêu cháu A vào nhà để lì xì. Khi cháu A vào nhà, tên Sơn đã dùng sức mạnh thực hiện hành vi thú tính mặc cho bé kêu khóc, chóng cự quyết liệt.

Sự việc vỡ lở, gia đình đã tố cáo hành vi của Sơn  lên cơ quan chức năng. Cùng ngày, Công an huyện Đồng Xuân đã bắt khẩn cấp Phạm Ngọc Sơn về hành vi trên.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn