Hai cha con chết trong tư thế treo cổ

Thời sựChủ Nhật, 29/04/2012 06:25:00 +07:00

Trong cùng chỗ làm có người hay trêu ghẹo chị Trà nên anh Thi tỏ ra bực tức khiến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.

Sáng 29/4, người thân phát hiện anh Chung Thiện Thi (24 tuổi, ngụ ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, TX.Tây Ninh, Tây Ninh) cùng con gái Chung Gia Hân (3 tuổi) chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù dưới cây xà ngang trong buồng ngủ.

Theo bà Nguyễn Thị Én (mẹ ruột anh Thi), anh Thi và chị Vũ Ngọc Trà (20 tuổi) sống chung như vợ chồng từ bốn năm trước, cả hai có với nhau cháu Hân (3 tuổi).


Sau tết Nhâm Thìn, vợ chồng anh Thi lên Tân Biên (Tây Ninh) làm thuê cho vựa rau.

Trong cùng chỗ làm có người hay trêu ghẹo chị Trà nên anh Thi tỏ ra bực tức khiến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.

Mặc dù được cha mẹ hai bên hết lời khuyên can nhưng chị Trà vẫn nhất định cự tuyệt, tuyên bố sẽ ly dị và đưa con về gia đình mình để sinh sống.

Chiều ngày 28/4, anh Thi dắt bé Hân về nhà bà Én để chơi.

Đến 22 giờ cùng ngày, chị Trà có đến nhà chồng, cự cãi với anh Thi và kiên quyết đòi nuôi con sau khi ly dị. Sau đó chị Trà bỏ ra về.

Người dân địa phương rất bàng hoàng trước vụ án đau lòng này và cho biết anh Thi vốn hiền lành, chăm chỉ, rất yêu thương vợ con.

“Có khả năng trong lúc quẫn trí, anh Thi đã tự tìm đến cái chết nhưng không muốn xa con gái nên đã “đem” cháu bé theo”, một người láng giềng nói.

Theo TNO

Bình luận
vtcnews.vn