Hai bệnh viện hàng đầu có thêm nhiều giường phục vụ bệnh nhân

Sức khỏeThứ Sáu, 27/02/2015 11:08:00 +07:00

Bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Nhi Trung Ương khánh thành tòa nhà kỹ thuật cao, khu khám bệnh mới để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

(VTC News) - Bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Nhi Trung Ương khánh thành tòa nhà kỹ thuật cao, khu khám bệnh mới để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2015), Bệnh viện Việt Đức tổ chức Lễ khánh thành tòa nhà kỹ thuật cao với 350 giường bệnh.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện giới thiệu với Bộ trưởng Y tế và các đại biểu những phương tiện kỹ thuật vật chất cao cấp phục vụ khám chữa bệnh của bệnh viện 
Công trình Nhà kỹ thuật cao thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Việt Đức nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện tại 40 Tràng Thi Hà Nội với tổng kinh phí là 394 tỷ đồng. Tổng diện tích sàn xây dựng là 27.500m2, công trình có quy mô cao 11 tầng và 2 tầng hầm.

Tòa nhà kỹ thuật cao 13 tầng đi vào hoạt động sẽ có thêm 22 phòng mổ hiện đại và 360 giường đưa tổng số lên 52 phòng mổ, 1450 giường bệnh, trong đó có phòng mổ HighTech đạt tiêu chuẩn châu Âu. Mục đích xây dựng khu công nghệ cao của bệnh viện nhằm hướng tới tiêu chuẩn Châu Âu phục vụ tất cả đối tượng bệnh nhân.

Tòa nhà kỹ thuật cao 13 tầng đi vào hoạt động sẽ có thêm 22 phòng mổ hiện đại và 360 giường đưa tổng số lên 52 phòng mổ, 1450 giường bệnh tại BV Việt Đức.
PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện bệnh viện cho biết: 2/3 số giường để phục vụ điều trị cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân điều trị bảo hiểm, còn lại 1/3 số giường điều trị theo yêu cầu...

Nhân dịp này, Bệnh viện Nhi Trung ương khánh thành khu khám bệnh thuộc dự án “Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương – Gia đoạn II”.

Khu khám bệnh nằm trong khối nhà 15 tầng được xây mới, khang trang hiện đại, tiết kiệm năng lượng. Với việc được đầu tư xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng cũ, đội ngũ bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương giờ đây được tiếp sức thêm với cơ sở vật chất khang trang hiện đại và bề thế với tổng diện tích mặt sàn 75.000 m2, giúp tiếp nhận và điều trị thêm 1.000 bệnh nhân.

Trang thiết bị hiện đại tại bệnh viện có thể kể đến thiết bị nội soi robot Da Vinci Si thuộc hàng tiến tiến nhất thế giới, với kỹ thuật và độ an toàn cao, giúp giảm tối đa sự nguy hiểm, đau đớn cho bệnh nhân, thời gian bình phục nhanh hơn so với phương pháp phẫu thuật truyền thống.

PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết:  Trong những năm qua, với vai trò là bệnh viện tuyến trung ương, chuyên ngành nhi khoa, hàng ngày hàng giờ Bệnh viện Nhi Trung ương đón nhận hàng chục nghìn lượt bệnh nhi đến khám, chữa điều trị.

Tính riêng năm 2014, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận, điều trị hơn 700.000 lượt bệnh nhân ngoại trú; 80.000 bệnh nhân nội trú, cũng như đối mặt với rất nhiều bệnh dịch nguy hiểm.

Theo PGS.TS. Lê Thanh Hải với những nâng cấp về mặt cơ sở vật chất cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, y đức của các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng nằm ghép sẽ sớm được chấm dứt và Bệnh viện Nhi TW phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong ba bệnh viện Nhi hàng đầu Đông Nam Á.

Việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Nhi Trung ương là cấp thiết, khi mà sau 40 năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã xuống cấp cũng như chật chội, không đảm bảo phục vụ bệnh nhân. Đến tháng 6/2015, sau khi hoàn thành khối nhà 15 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ có 1.400 giường. Việc cam kết không còn nằm ghép, giảm tải sẽ trở thành hiện thực.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu ban lãnh đạo Bệnh viện chú trọng đến nguồn nhân lực, đào tạo phát triển các bác sỹ chuyên sâu; nâng cao đội ngũ điều dưỡng viên; đảm bảo 3 điều dưỡng/1 bác sỹ.

Bệnh viện càn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngay, phải có người hướng dẫn bệnh nhân, tạo điều kiện tối đa, tiện nghi, tiện ích phục vụ bệnh nhân.

“Bệnh viện Nhi Trung ương cần nỗ lực để chấm dứt vĩnh viễn tình trạng nằm ghép, lây nhiễm chéo”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

hó thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi dành thời gian đi khá nhiều bệnh viện
» Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ứng dụng CNTT phải từ lợi ích của người bệnh
» PTT Vũ Đức Đam: Lòng biết ơn của người bệnh là huy chương quý giá nhất
» Phó Thủ tướng: Siết chặt phòng chống HIV/AIDS

Tuấn Phong

Bình luận
vtcnews.vn