Hai bảo mẫu kẹp nách, đánh đập trẻ dã man khi cho ăn gây phẫn nộ

Thời sựThứ Năm, 16/03/2017 16:00:00 +07:00

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 bảo mẫu ở TP.HCM đang cho trẻ ăn liên tục đè ngửa, kẹp vào nách và dùng tay đánh vào đầu các bé.

Ngày 16/3, trả lời PV VTC News, bà Huỳnh Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND phường 17 (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, phường vừa đóng cửa một điểm giữ trẻ không phép tại đường Nguyễn Oanh (phường 17) và dẫn giải 2 bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ em về công an điều tra xử lý.

17360596_10158618132500556_561313617_n

Bà Huỳnh Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND phường 17 thông tin với báo chí. (Ảnh: Quang Hải)

Theo đó, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 bảo mẫu ở quận Gò Vấp (TP.HCM) liên tục có hành vi bạo hành với trẻ trong khi cho ăn gây phẫn nộ dư luận.

Nhiều đứa trẻ đã bị 2 bảo mẫu này đè ngửa, kẹp vào nách và dùng tay đánh vào đầu. Mặc cho các bé liên tục gào khóc, vùng vẫy nhưng 2 bảo mẫu vẫn không buông tha.

Video: Hai bảo mẫu ở TP.HCM đánh đập trẻ dã man khi cho ăn (Nguồn: VnExpress)

Nhận được thông tin trên, sáng 16/3, bà Huỳnh Thanh Nhàn cùng đoàn kiểm tra đã trực tiếp đến điểm trong giữ trẻ ở địa chỉ 214/77 đường Nguyễn Oanh (phường 17) để xử lý.

a13-1452

Trong lúc cho trẻ ăn, người phụ này liên tục dùng tay đánh vào đầu bé. (Ảnh cắt từ clip) 

Qua kiểm tra, đoàn xác định đây là điểm trông giữ trẻ không phép nên đã tiến hành lập biên bản đình chỉ hoạt động và dẫn giải 2 bảo mẫu Phạm Thị Mộng Thu (SN 1968) và chị ruột của mình là bà Phạm Thị Dạ Lan lên cơ quan công an.

9 bé 2 tuổi tại cơ sở giữ trẻ này đã được lãnh đạo phường đưa về một trường mầm non công lập trên địa bàn để trông giữ.

17357470_1861135684158435_1564631242_o

 Điểm giữ trẻ bạo hành bị đóng cửa. (Ảnh: Quang Hải)

Theo bà Nhàn, dân cư trên địa bàn phần lớn là công nhân với trên 50% là dân nhập cư từ các tỉnh khác nên phường cho phép hình thành 12 điểm giữ trẻ tư thục.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn