HAGL không biết tận dụng tài năng của Công Phượng, Văn Thanh?

Thể thaoThứ Sáu, 20/01/2017 09:06:00 +07:00

Hàng loạt sai lầm trong lựa chọn và sử dụng những ngôi sao Công Phượng, Văn Thanh, Thanh Hậu là nguyên nhân khiến HAGL phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-3 trước Hà Nội FC tại vòng 3 V-Leagueå hôm 18/1 vừa qua.

Công Phượng không nên đá tiền vệ

HLV Nguyễn Quốc Tuấn từng nói HAGL sẽ để Công Phượng đá tiền vệ nhằm giúp cầu thủ này thoát khỏi cuộc khủng hoảng phong độ, tìm ra một giải pháp tươi mới cho chính Phượng và cho đội bóng. Thực tế, Phượng đã được xếp chơi thấp hơn rất nhiều ở trận gặp Hà Nội FC. Nhưng giải pháp ấy đã không mang tới hiệu quả.

Khi được xếp đá tiền vệ, Công Phượng tỏ ra khá lạc nhịp. Anh chuyền bóng quá ít và tỏ ra không thành thục trong các thao tác tổ chức, điều tiết cũng như hỗ trợ phòng ngự. Trong vai trò của một cầu thủ tổ chức, Phượng lại cầm bóng quá nhiều. Nhưng vị trí thi đấu xa khung thành khiến khả năng tạo ra nguy hiểm của anh bị giảm đi rõ rệt. Thay vì chỉ đối mặt với cặp trung vệ, Phượng thường xuyên phải đối đầu với 4 cầu thủ phòng ngự của Hà Nội FC (2 tiền vệ giữa và 2 trung vệ).

Quyết định để Công Phượng đá giữa cũng khiến khả năng phòng ngự tuyến hai của HAGL yếu đi rõ rệt khi Ideguchi phải một mình gánh vác tuyến giữa (bởi Công Phượng không biết hỗ trợ phòng ngự).

Công Phượng cắm đầu đi bóng, Văn Toàn bất lực

 Công Phượng cắm đầu đi bóng, Văn Toàn bất lực

Không trọng dụng Thanh Hậu

Như một tất yếu, quyết định để Công Phượng đá giữa khiến ông Tuấn phải hy sinh một tiền vệ giữa là Phan Thanh Hậu. Tuyển thủ U19 Việt Nam hiện là người có khả năng điều phối và tổ chức tốt nhất đội bóng. Vắng anh, HAGL thi đấu lúng túng và không có đường nét.

Do không có người tổ chức, các cầu thủ chạy cánh như Ngọc Quang hay Hồng Duy phải liên tục đột phá, rất vất vả trong việc tạo ra các cơ hội cho mình.

Văn Thanh đá tiền đạo?

Sai lầm thứ ba trong cách dùng người của HAGL tới từ vị trí của Văn Thanh. Cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam 2016 vào trận với vị trí... tiền đạo cắm cực kỳ lạ lẫm. Vị trí ấy triệt tiêu những điểm mạnh nhất của Văn Thanh là tốc độ và kỹ thuật. Bằng chứng là số 17 đã mất tích trong phần lớn thời gian thi đấu. HAGL đồng thời cũng mất đi tiền đạo cắm, không có người làm tường, không có điểm tham chiếu trong các pha bóng bổng.

16129771_1285805504840757

Công Phượng gây thất vọng sau 3 vòng đấu tại V-League 2017

Quan trọng hơn, quyết định ấy khiến HAGL mất đi cầu thủ chạy cánh tốt nhất, một chân sút xa có hạng, người đã chơi cực hay tại AFF Cup 2016 trong màu áo tuyển Việt Nam. Sử dụng Văn Thanh ở vị trí tiền đạo cắm là quyết định khó hiểu nhất của ông Tuấn trong trận đấu này.

Clip: Hà Nội FC 3-0 HAGL

Chấp một “Tây”

HAGL là đội bóng hiếm hoi ở V-League không có cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Ngoài Masaaki Ideguchi và Mobi Fehr, đội bóng phố núi sử dụng đội hình 100 % nội binh, trong đó phần lớn là các cầu thủ trẻ. Quyết định ấy đồng nghĩa với việc HAGL đã chấp một “Tây” trong cuộc chiến với các đối thủ mạnh hơn.

Để tiện so sánh, hãy nhìn ba bàn thắng của Hà Nội FC ở trận đấu vừa qua. Hai bàn đầu tiên được ghi bởi cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Bàn còn lại ghi bởi trung vệ ngoại binh Lima.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn