Hà Tĩnh ra văn bản khẩn yêu cầu Formosa đặc biệt chú ý với cơn bão số 2

Thời sựChủ Nhật, 16/07/2017 19:57:00 +07:00

Đề phòng thảm họa môi trường có thể xảy ra, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã ra văn bản khẩn và gọi điện trực tiếp yêu cầu Formosa phải đặc biệt chú ý diễn biến của cơn bão số 2.

Ngày 16/7, trả lời PV VTC News, ông Đặng Văn Thành - Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị đã gửi văn bản chỉ đạo lãnh đạo Công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đặc biệt chú ý tới những diễn biến của cơn bão số 2 để triển khai ứng phó kịp thời, tránh gây ra thảm họa môi trường.

Được biết, nhiều công trình ở Formosa như bãi chứa nguyên liệu, các công trình nước thải, phát điện... nếu xảy ra sự cố sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Video: Hà Tĩnh đưa thuyền về neo đậu ở nơi an toàn tránh bão số 2

"Dù các giải pháp chống lụt bão, siêu bão đã được phê duyệt rất nghiêm ngặt, nhưng chúng tôi yêu cầu Formosa phải đặc biệt chú ý diễn biến cơn bão này. Ngoài việc ra văn bản, lãnh đạo Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cũng đã gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo Formosa để thông báo diễn biến, dự báo đường đi của cơn báo sỗ 2", ông Thanh cho biết.

Ông Thanh cũng thông tin, ban đầu, Formosa đã chuẩn bị các phương án phòng chống bão theo phương án đã được phê duyệt.

imageresize-0622036

Bão số 2 đang tiến thẳng về các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. (Ảnh: KTTV)

Được biết, hiện hơn 6.000 tàu thuyền với hơn 17.000 lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được thông tin liên lạc và đã vào bờ tránh bão số 2 an toàn. Trong đó, 118 tàu thuyền đã vào neo đậu tại các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và 5.957 tàu thuyền neo đậu ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

20138042_1066348730168890_1024389410_o (1)

 Tàu thuyền ở Hà Tĩnh được đưa về neo đậu tại nơi an toàn. (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, đập thủy lợi lớn nhất Hà Tĩnh là hồ Ngàn Trươi với dung tích 776 triệu m3 nước cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó cơn bão số 2.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn