Hạ thủy tàu Khảo sát đo đạc biển đầu tiên của VN

Thời sựThứ Bảy, 09/10/2010 05:50:00 +07:00

(VTC News) - Sáng ngày 8/10, Công ty Sông Thu chính thức hạ thủy tàu Khảo sát đo đạc biển đầu tiên của Việt Nam mang tên GS.VS Trần Đại Nghĩa.

(VTC News) - Sáng ngày 8/10, sau hơn 2 năm lắp đóng, Công ty Sông Thu chính thức hạ thủy tàu Khảo sát đo đạc biển đầu tiên của Việt Nam mang tên Giáo sư, Viện sĩ (GS.VS) Trần Đại Nghĩa.


Tàu Khảo sát đo đạc biển GS.VS Trần Đại Nghĩa có ký hiệu HSV 6613 do Công ty Sông Thu đóng với thiết kế của Tập đoàn Damen theo đơn đặt hàng của Đoàn đo đạc vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Quân chủng Hải quân. Đây là loại tàu chuyên dụng, vỏ thép, cấp hoạt động không hạn chế, phù hợp với tính năng khảo sát thủy văn và đo đạc biển, đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Quy phạm Việt Nam và Đăng kiểm Lloyd quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng.

Tàu Khảo sát và đo đạc biển đầu tiên của Việt Nam mang tên
Giáo sư-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa có số hiệu HSV 6613
 

Tàu HSV 6613 được thiết kế vận hành bằng 2 chân vịt cố định bước xoay 360 độ, dài 66,3m, rộng 13,2m, chiều cao mạn 6,5m, lượng giãn nước 1.550 tấn…giúp tàu HSV 6613 có tốc độ di chuyển trung bình 10 hải lý/h, phạm vi hoạt động 2.500 hải lý và có thể hoạt động liên tục trên biển trong 60 ngày, cùng với trang thiết bị nghi khí hàng hải cần thiết.

Đặc biệt, với thiết kế chuyên dụng, tàu mang tên GS.VS Trần Đại Nghĩa là chiếc tàu đo đạc, khảo sát biển đầu tiên được đóng tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác khảo sát, đo đạc biển của Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Được biết, tàu HSV 6613 là công trình chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của các  quân nhân, chiến sĩ Công ty Sông Thu, Tổng Cục công nghiệp, Bộ Quốc phòng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn