Hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam

Thời sựThứ Hai, 30/11/2015 02:15:00 +07:00

(VTC News) - Tàu CSB 8005 có chiều dài 90m, rộng 14m với độ cao mạn tàu 7m, lượng chiếm nước hơn 2.400 tấn, có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết.

(VTC News) - Tàu CSB 8005 có chiều dài 90m, rộng 14m với độ cao mạn tàu 7m, lượng chiếm nước hơn 2.400 tấn, có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết.

Sáng 30/11 tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Sông Thu và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển DN 2.000 mang số hiệu CSB 8005.

Hạ thủy, tàu Cảnh sát biển, hiện đại nhất, Việt Nam, Đà Nẵng
Tổng Công ty Sông Thu và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển DN 2.000 mang số hiệu CSB 8005. 

Tàu CSB 8005 là loại tàu đa năng có thiết kế tiên tiến, hiện đại nhất hiện tại của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế do Công ty Damen của Hà Lan thiết kế, chuyển giao công nghệ và được đóng mới hoàn toàn tại Tổng Công ty Sông Thu.

Tàu CSB 8005 có chiều dài thân tàu 90m, rộng 14m với độ cao mạn tàu 7m, mớn nước tối đa 4 m; lượng giãn nước khoảng 2.400 tấn; công suất: 12.016 mã lực; cùng tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ.

Tàu được trang bị 2 chân vịt biến trước, dẫn động bởi 4 động cơ Diesel 3516B của hãng Caterpillar với công suất 8.960kW.

Hạ thủy, tàu Cảnh sát biển, hiện đại nhất, Việt Nam, Đà Nẵng
Tàu Cảnh sát biển 8005 là loại tàu đa năng, có thiết kế tiên tiến, hiện đại.

Ngoài ra, tàu còn có 1 sân đỗ trực thăng 14 tấn cùng trang thiết bị đồng bộ phía sau đuôi giúp tàu có khả năng mở rộng hoạt động trên biển.

Toàn bộ hệ thống điều khiển tự động có thể được điều khiển từ xa; 2 xuống cứu nạn có sức chở 15 người/chiếc; 8 phao cứu sinh tự thổi; 2 xuồng cứu sinh chống cháy; cùng thiết bị lặn, thiết bị y tế, cứu hỏa... hiện đại nhất hiện nay.


Tàu có thể hoạt động ổn định ở điều kiện sóng cấp 9, gió cấp 12. Thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động liên tục hơn 5.000 hải lý.

Ngoài trang thiết bị hiện đại, xuồng cứu hộ, hệ thống ra đa tiên tiến,...tàu CSB 8005 còn có sân đỗ máy bay trực thăng. Đặc biệt, tàu được trang bị 2 pháo 23mm, 2 súng 14,5mm cùng các thiết bị hỗ trợ khác giúp tàu có khả năng hoạt động không hạn chế.

Phát biểu tại Lễ hạ thủy, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tàu CSB 8005 cùng đội tàu Damen lớp DN 2.000 có 7 chiếc được các đơn vị đóng tàu trong nước theo Nghị quyết 72, Quốc hội khóa 13 sẽ bổ sung vào biên chế Cảnh sát biển.
Hạ thủy, tàu Cảnh sát biển, hiện đại nhất, Việt Nam, Đà Nẵng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ hạ thủy tàu CSB 8005 

"Với các phương tiện ngày càng được trang bị hiện đại, CSB phải tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh, bảo vệ ngư dân Việt Nam đánh bắt hợp pháp trong vùng biển chủ quyền Việt Nam", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 10/2015, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Sông Thu cũng đã hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8002 hiện đại nhất Việt Nam.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn