Hà Phương giãi bày về cuộc sống với chồng tỷ phú

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 29/08/2015 07:30:00 +07:00

Hà Phương giãi bày về cuộc sống với chồng tỷ phú. Hà Phương hết lời khen ngợi chồng tỷ phú

Theo em gái của ca sĩ Cẩm Ly thì Chính Chu không chỉ là doanh nhân mà còn là một người chồng, người cha tốt.

Luôn tự hào về chồng


- Thời gian qua tên tuổi của chị bất ngờ phủ kín các mặt báo trong nước, có phải đây là một bước đệm để chị trở về và có nhiều hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam?

Mỗi năm, tôi đều tranh thủ về Việt Nam ít nhất một lần để thăm gia đình cũng như tổ chức các chuyến từ thiện giúp đỡ những em nhỏ, hoàn cảnh khó khăn.

Thật ra, tôi chưa bao giờ rời xa các hoạt động nghệ thuật trong nước, chẳng qua là tham gia với một vai trò khác, có ý nghĩa hơn như gây quỹ học bổng, tài trợ cho các em nhỏ có năng khiếu theo đuổi ước mơ nghệ thuật...

- Giờ người ta chỉ nhắc đến chị như là vợ của một tỷ phú, chị cảm thấy thế nào?

Hạnh phúc của người phụ nữ là có một gia đình đầm ấm. Mọi người hay nhìn vào, Hà Phương nói về chồng tỉ phú như thế nào. Nhưng thực sự, anh Chính Chu, không chỉ là doanh nhân, mà còn là một người chồng, người cha tốt của tôi và hai con gái. Dù ở ngoài xã hội hay trong gia đình, tôi luôn cảm thấy tự hào về ông xã.

Tôi nghĩ không có đôi vợ chồng nào lại ngồi so đo, anh hơn tôi thế này, em không bằng anh thế kia… Đôi khi anh Chính Chu cũng hay đùa bảo là từ khi lấy tôi thì hay được bạn bè, gia đình gọi là “chồng của ca sĩ” (cười).
Bức hình hiếm hoi đầy đủ cả gia đình Hà Phương.
Bức hình hiếm hoi đầy đủ cả gia đình Hà Phương. 
- Vậy chị nghĩ sao khi đọc những bài báo viết về cuộc sống xa hoa của gia đình chị?

Cuộc sống luôn có nhiều mặt, những gì truyền thông phản ánh chỉ là một phần trong cuộc sống của tôi. Nếu chỉ biết hưởng thụ, chúng tôi khó có được ngày hôm nay. Ít ai thấy, chúng tôi làm việc như thế nào, nuôi dạy con gái và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng ra sao?

Tôi và chồng rất đồng cảm với nhau ở quan điểm bảo vệ cuộc sống riêng tư vì các con nên cũng không muốn chia sẻ hay giải thích quá nhiều.

- Chị có thể bật mí một chút về hai cô con gái Diana và Angelina?

Hai cháu rất ngoan, rất hiểu chuyện. Diana và Angelina thường hỏi mẹ về quê hương. Tôi cũng hay kể cho các cháu nghe những chuyện cổ tích Việt Nam.

Song song với học kiến thức ở trường, tôi hay đưa các cháu theo mình làm các công việc thiện. Điều tôi rất hãnh diện là hai cháu đã nhận thức được hai cái tên Diana va Angelina mà tôi và ông xã đã đặt cho hai bé đó là: "Phải biết chia sẻ với mọi người"

- Ở hai bé có thiên hướng nghệ thuật giống chị hay kinh doanh giống cha?

Bé Diana rất có khiếu về nghệ thuật, thỉnh thoảng bé biểu diễn những đoạn piano và ca khúc do chính bé sáng tác, ngoài ra bé còn đam mê hội hoạ.

Còn Angelina thì lại có năng khiếu về thể dục nhào lộn... và hơn nữa là khó có ai đấu khẩu lại bé, chắc cái điểm này, bé giống cha.

Tuy nhiên vợ chồng tôi theo quan điểm, các cháu theo lĩnh vực nào cảm thấy tự tin, vui vẻ và có ích sẽ hết lòng ủng hộ, không nhất thiết phải theo nghệ thuật giống mẹ hay kinh doanh giống cha.
Với cô ca sĩ hải ngoại, gia đình là quan trọng nhất.
Với Hà Phương, gia đình là quan trọng nhất. 
- Vẫn biết gia đình là quan trọng, thế nhưng chị có nghĩ mình đã hy sinh quá nhiều không, khi mà chị hoàn toàn có thể cân bằng mọi việc để tiếp tục phát triển sử nghiệp?

Hạnh phúc của một người phụ nữ là gia đình, tôi luôn trân trọng điều đó. Tôi rất đam mê nghệ thuật, muốn thử sức với nhiều cơ hội khác nhưng hơn hết, tôi muốn nhìn con mình trưởng thành hơn từng ngày, được đến trường đón các con tan học, kiểm tra bài vở của các con…

Tôi cũng rất trân trọng những buổi tối cả gia đình cùng dùng cơm và trò chuyện về những điều xảy ra trong ngày. Tôi cũng có hơi ấm ức là hai bé hầu như đi theo phe của cha cùng trêu ghẹo mẹ (cười)...

Mong muốn về Việt Nam làm phim



- Được biết, chị hiện là thành viên của tổ chức Women in Film, chị có thể nói rõ hơn về tổ chức này?


WIF (Woman In Film – Hội Phụ nữ và Điện ảnh) là một tổ chức phi lợi nhuận ra đời vào năm 1973. Hoạt động của hội là tài trợ, ủng hộ, tạo cơ hội các chị em phụ nữ khắp thế giới phát triển năng khiếu, hoàn thành các dự dự án điện ảnh ấp ủ.

- Dự định đưa WIF về Việt Nam của chị chừng nào triển khai?

Tôi  rất ngưỡng mộ giám đốc điều hành Kirsten Schaffer. Khi tiếp xúc với cô ấy, tôi có ngỏ ý muốn đưa WIF đến quê hương của mình. Ngay khi về nhà, tôi mở máy tính lên kế hoạch từng bước.

Hiện tại, tôi có vài mối quan hệ tốt với Hollywood. Sắp tới, tôi trở về gặp gỡ những người làm việc lâu năm trong ngành điện ảnh Việt Nam, tìm hiểu thêm hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của chị em, các bạn trẻ ở quê hương.

Nhưng có một điều tôi hơi e ngại và đang suy nghĩ, không biết mọi người có trân quý sự nhiệt tình của tôi hay mình lại bị mọi người "ném đá" đây.
Hà Phương từng đóng một số phim nhưng chưa được nhiều khán giả trong nước biết đến.
Hà Phương từng đóng một số phim nhưng chưa được nhiều khán giả trong nước biết đến. 
- Thị trường điện ảnh Việt Nam đang ngày càng sôi động. Vậy nếu kế hoạch trên thành hiện thực, chị sẽ tham gia đầu tư hay trực tiếp sản xuất một bộ phim trong nước?

Đây là một trong những việc tôi muốn thực hiện thông qua các hoạt động của WIF ở Việt Nam. Hiện tại, tôi đang tìm kiếm những người có cùng niềm đam mê và chung mục tiêu vì sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Nhân tiện, tôi xin cảm ơn các anh chị đã ngỏ ý mời tôi tham gia đóng phim trong thời gian qua nhưng vì không sắp xếp được thời gian nên chưa tham gia được. Hiện tại, tôi bận tập trung vào 2 dự án riêng của mình

- Chị đóng phim cũng nhiều, tuy nhiên những tác phẩm này chưa được khán giả trong nước biết đến. Chị có dự định giới thiệu những bộ phim này với mọi người?

Tôi làm việc với các công ty sản xuất, phát hành. Khi có thông tin cụ thể về thời gian, tôi chia sẻ với khán giả.


Thấy mình có những điểm tương đồng với Angelina Jolie



- Mới đây, một tờ báo Mỹ gọi chị là Angelina Jolie của Việt Nam, chị nghĩ sao về điều này?


Tôi rất yêu quý Angelina Jolie bởi vì cô ấy là một người phụ nữ luôn biết nghĩ đến niềm vui chung. Tôi rất vui khi giữa mình và cô ấy có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong các hoạt động vì người nghèo và trẻ em.

- Và trong thời gian tới, chị vẫn tiếp tục những công việc thiện nguyện của mình?

Tôi có thành lập quỹ Ha Phuong Foundation, luôn có những hoạt động định kỳ, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra sắp tới, tôi tham dự và tài trợ trong buổi quyên tiền cho một tổ chức từ thiện do Đức Dalai Lama sáng lập và Richard Gere - nam diễn viên chính trong phimPretty Woman, là một thành viên tích cực.

- Cuối năm nay, bài hát mới "Lost in a Dream" của chị sẽ được phát hành tại Mỹ, tại sao lần này chị lại quyết định phát hành sản phẩm tại Mỹ?

Hiện tại, công nghệ rất phát triển giúp người ta đến gần nhau hơn bất chấp khoảng cách. Hơn nữa, việc nghe nhạc trên iTunes đang là xu hướng phổ biến trên toàn thế giới. Dù phát hành ở Mỹ nhưng khán giả Việt Nam vẫn có thể nghe dễ dàng.

- Dự án âm nhạc này đã được ấp ủ trong bao lâu và chị kỳ vọng gì cho dự án này?

Khó xác định thời gian cụ thể cho dự án âm nhạc này, tôi  là người cầu toàn nên đã nhiều lần thay đổi ý tưởng khi công việc gần hoàn tất. Qua Lost in a Dream, tôi hy vọng các fan và khán giả Việt Nam có thể tự hào về mình.



- Chị Minh Tuyết đã có liveshow riêng tại Việt Nam, chị thì sao?


Là ca sĩ, ai cũng muốn có một show diễn mang đậm dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, đây chưa phải là ưu tiên của tôi lúc này. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho WIF ở Việt Nam hơn.

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn