Hà Nội tiếp tục mưa dông, đề phòng ngập lụt

Thời sựChủ Nhật, 29/05/2016 18:04:00 +07:00

Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, trong cơn mưa có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh và ngập lụt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương, ngày 29/5 các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội đề phòng ngập lụt. Một số tuyến phố hay xảy ra ngập úng như:  Lê Trọng Tấn, Giải Phóng – Pháp Vân, ngã ba Trương Định – Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Huỳnh Thúc Kháng, Khâm Thiên, Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Giải Phóng, Giáp Bát, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng- Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Thợ Nhuộm, Lĩnh Nam, Thuỵ Khuê, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy…

 Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, chiều và tối có mưa dông trên diện rộng. Có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Đọ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ  32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa dông rải rác, gió đông nam giật cấp 2 - 3. Trong cơn dông đề phòng xảy ra tố lốc. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng. Độ ẩm từ 35-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34 độ C.

Hà Nội: Ngày nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc tố và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34 độ C

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn