Hà Nội: ‘Thuỷ quái’ sông Mê Kông dài 2m, nặng 100kg náo loạn nhà hàng

Kinh tếThứ Tư, 03/08/2016 13:23:00 +07:00

Sáng 3/8, "thủy quái" cá tra dầu “khủng” nặng gần 100kg, dài gần 2m được nhà hàng Ngư quán (Yên Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội) mua về từ TP.HCM.

Anh Nguyễn Hồng Thái (35 tuổi, chủ nhà hàng) cho biết, con cá tra “khổng lồ” được một ngư dân chuyên nghề chài lưới trên sông Mê Kông bắt được cách đây 2 ngày, sau đó bán cho chủ vựa (là bạn anh Thái) thu mua hải sản ở TP.HCM.

A5

 Nhóm nhân viên nhà hàng Ngư quán vất vả để đưa con cá tra dầu khủng vào khu vực chế biến. 

Con cá tra được anh Thái mua lại, cấp đông và chuyển bằng máy bay ra Hà Nội ngay trong đêm 2/8. “Đây là con cá tra dầu lớn nhất mà nhà hàng từng mua về”, anh Thái, nói.

Anh Bùi Hồng Sơn (bếp trưởng nhà hàng) cho hay, cá tra dầu là một trong số loài cá nước ngọt có thân hình lớn nhất thế giới. Khi trưởng thành, loài cá này có thể đạt chiều dài 3m, nặng trên 300kg.

Theo anh Sơn, để kiếm được cá tra dầu nặng hàng tạ ở Hà Nội là tương đối khó. Do loài cá đặc trưng này chủ yếu sống ở vùng hạ lưu sông Mê Kông, sinh trưởng nhờ ăn thực vật, thủy sinh nên dù ngư dân có đánh bắt được thì các nhà hàng trong TP.HCM cũng chực chờ sẵn để mua.

Được biết, ngay khi con cá tra khủng về đến Hà Nội, rất nhiều người gọi đặt trước để giành nhau mua. Theo tiết lộ của chủ nhà hàng, cá được bán với giá 699.000 đồng/kg.

Giá trị con cá khi bán ra thị trường ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Được biết, Ngư quán nổi tiếng vì các món chế biến từ thủy sản, nhất là các loại cá sông tự nhiên như: Lăng, chiên, nheo, bò...

A4

 Anh Bùi Hồng Sơn cho hay, đây là con cá tra lớn nhất mà nhà hàng Ngư quán từng mua.

A2

 Cá tra dầu dài gần 2m có trọng lượng gần 100kg

A1

Việc xẻ thịt, chế biến cho thực khách được tiến hành ngay sau đó. 

Theo một số chuyên gia thuỷ sản, hiện nay do các nước ở hạ lưu sông Mê Kông (Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) săn bắt nhiều nên số lượng cá tra dầu trong tự nhiên đang giảm đi một cách đáng kể.

Ngoài ra, cá tra dầu được xem là động vật chỉ thị về tình trạng hệ sinh thái và thủy sản của sông Mê Kông nên được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (IUCN) đặc biệt quan tâm.

H.H
Bình luận
vtcnews.vn