Hà Nội: Thiếu quan sát, bị tàu đâm chết rất thương tâm

Thời sựThứ Bảy, 10/03/2012 06:50:00 +07:00

(VTC News) – Vào khoảng 15h ngày 9/3 tại km 16+900 (thị trấn Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hoả khiển một phụ nữ tử vong.

(VTC News) – Vào khoảng 15h ngày 9/3 tại km 16+900 trước cửa số nhà 147 phố Ga (thị trấn Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hoả khiển một phụ nữ tử vong.

Một số người chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, có một phụ nữ (khoảng 35 -40, chưa rõ danh tính) điều khiển  xe máy Honda mang BKS 29T1- 3209 đi qua đường tàu không có rào chắn. Cùng lúc đó, tàu Thống Nhất số hiệu SE8 đang lưu thông theo hướng ga Thường Tín – Văn Điển lướt tới, do thiếu quan sát, người phụ nữ đã bị tàu đâm trực diện, tử vong ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Tại hiện trường, thi thể của nạn nhân bị biến dạng, chiếc xe máy hoàn toàn bị hư hỏng.

Chị Nguyễn Thị Hồng, người chứng kiến sống gần hiện trường cho biết, “tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy một tiếng động lớn, chạy ra thì thấy người phụ nữ đã bị đâm, chiếc xe máy văng rất xa”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn