Hà Nội sẽ xem xét nghiên cứu hang xương người

Thời sựThứ Năm, 28/04/2011 12:03:00 +07:00

(VTC News) – Thành phố Hà Nội sẽ xem xét việc khai quật, nghiên cứu hang xương người ở chùa Thầy, nếu VTC News và các nhà khoa học gửi văn bản đề nghị.

(VTC News) – Thành phố Hà Nội sẽ xem xét việc khai quật, nghiên cứu hang Cắc Cớ, nếu như VTC News và các nhà khoa học gửi văn bản đề nghị.

Cuộc tìm kiếm đường xuống "suối xương" đã diễn ra nhiều lần, song chưa thành công. Nhiều nhà khoa học mong TP Hà Nội sẽ cùng vào cuộc. Ảnh: Phạm Ngọc Dương 

Trao đổi chiều  27/4, với VTC News, Phó Phòng Văn hóa – Khoa giáo của UBND Thành phố Hà Nội, ông Trần Thế Cương cho biết, theo đúng trình tự thủ tục hành chính, VTC News – tờ báo đăng tải loạt bài thám hiểm hang động xương người ở chùa Thầy - cần làm văn bản đề nghị Thành phố xem xét nghiên cứu, khai quật nơi này.

“Có thể làm giống như hai ngôi mộ cổ ở Ciputra, đang được cấp phép khai quật” – ông Cương nói.

Còn Trưởng Ban Quản lý di tích danh thắng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Doãn Tuân nhận xét, việc làm của nhà báo Phạm Ngọc Dương rất đáng hoan nghênh vì đã phát hiện những hiện vật giá trị.

Ông Tuân cũng ủng hộ việc Thành phố Hà Nội kết hợp các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, khai quật Thần Quang động.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Phó tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam cho hay, dù ông rất bận nhưng nếu có cơ quan, tổ chức hoặc "Mạnh Thường Quân" nào tài trợ, ông sẵn sàng vào hang nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến những bộ xương trong lòng núi Sài Sơn.

Phương Đông

Bình luận
vtcnews.vn