Hà Nội sẽ bắn 21 phát đại bác dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh

Thời sựThứ Ba, 28/07/2015 08:00:00 +07:00

Bộ Quốc phòng sẽ bắn 21 phát đại bác vào lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015).

(VTC News) - Bộ Quốc phòng sẽ bắn 21 phát đại bác trong dịp lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015).

Tại buổi họp giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều nay (28/7), Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Tô Văn Động cho biết, đã thông tin về các nội dung dự kiến sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015).

Ảnh minh họa

Theo đó, Hà Nội dự kiến sẽ huy động khoảng 10.000 người, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô ở các quận, huyện tham dự Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình. Ngoài ra, quần chúng nhân dân sẽ tham gia chào mừng, vẫy cờ hoa đứng hai bên vỉa hè các tuyến phố.

Đáng chú ý, theo đề án tổ chức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội được giao nhiệm vụ lo địa điểm tổ chức bắn 21 phát đại bác trong lễ mít tinh diễn ra vào sáng 2/9.

"Khoảng 7h10 sáng 2/9, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu. Bộ Quốc phòng sẽ đảm nhiệm việc bắn 21 phát đại bác vào thời điểm thực hiện nghi thức chào cờ trong lễ mít tinh. Địa điểm bắn đại bác được lựa chọn tại khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long,” ông Động nói.

Bên cạnh đó, khoảng 21h00 cùng ngày, Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm gồm Hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống nhất; Hồ Văn Quán; Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

Đà Long

Bình luận
vtcnews.vn