Hà Nội: Sập giàn giáo, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát

Thời sựThứ Năm, 04/05/2017 21:00:00 +07:00

Giàn giáo công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ đổ sập khiến nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vụ sập giàn giáo ở Hà Đông xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/5 tại tòa nhà đang xây dựng trong khu chung cư cao cấp, thuộc dự án Thanh Hà, địa phận xã Cự Khê (Thanh Oai - Hà Nội)

Hinh anh

 Tòa nhà nơi xảy ra vụ sập giàn giáo. (Ảnh: CTV)

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn phát ra và hoảng hốt khi phát hiện giàn giáo của một công trình xây dựng tòa nhà cao tầng bất ngờ đổ sập khiến nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát, nhiều công nhân hoảng sợ tháo chạy.

Nhân chứng cho biết, khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự cố, toàn bộ công nhân làm việc tại tòa nhà này và những tòa liền kề được điều động ra ngoài và hiện trường được che kín.

Trả lời VTC News, ông Đặng Anh Phương – Chủ tịch UBND xã Cự Khê cho biết, sau khi nhận được thông tin lãnh đạo Công an xã Cự Khê đã đến hiện trường theo dõi cứu nạn, cứu hộ. Việc tiếp cận hiện trường đang được triển khai, chưa xác định thiệt hại, thương vong.

Được biết, vị trí sập giàn giáo thuộc dự án Thanh Hà, Mường Thanh. Đây là lần thứ 2 trong vòng 10 ngày qua Mường Thanh xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc.

Trước đó, 23h50 ngày 23/4/2017, Công an phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động làm chết người xảy ra tại khu công trình đang thi công thuộc dự án khách sạn Thiên Triều, Mường Thanh (đường Phạm Văn Đồng, P.Vĩnh Phước).

Qua xác minh, nạn nhân tên Đinh Văn Thực (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định) bị rơi từ tầng 18 xuống tầng 3. Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Video: Hiện trường vụ sập giàn giáo khủng khiếp ở nhà máy điện Trung Quốc

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn