Hà Nội rét run, Sài Gòn nóng hun đường

Thời sựChủ Nhật, 23/03/2014 08:27:00 +07:00

(VTC News) – Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định dần, trong khi miền Nam có nơi nắng nóng 37 độ.

(VTC News) – Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định dần, trong khi miền Nam có nơi nắng nóng 37 độ.

Hôm qua (22/3), các trạm khí tượng quan trắc nhiệt độ tại một số vùng núi cao như sau: Mẫu Sơn xuống còn hơn 5 độ C; Sapa 7 độ C; Sìn Hồ gần 10 độ C. Khu vực Hà Nội nhiệt độ hơn 13 độ C.

Đợt lạnh này được dự báo có khả năng chỉ kéo dài hết ngày hôm nay (23/3).
Ảnh minh hoạ (Nguồn: tin.vn)
Ảnh minh hoạ (Nguồn: tin.vn) 
Từ ngày mai (24/3), không khí lạnh sẽ suy yếu, di chuyển ra phía đông và biến tính; nền nhiệt miền Bắc tăng dần, nhiệt độ cao nhất khu tây Bắc Bộ lên 25-27 độ C; đông Bắc bộ 22-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C; thấp nhất 18-20 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 23/3:


Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 21 – 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, phía nam 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ,có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông 35 – 37 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 18 độ C.

» Clip: Dân TP.HCM khốn khổ trong cái nóng kinh hoàng
» Miền Bắc sắp chuyển rét
» Miền Bắc tạnh ráo, miền Nam đảo điên vì nắng nóng

Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn