Hà Nội: Nổ lớn tại lò luyện thép, 2 người tử vong

Thời sựThứ Ba, 13/03/2012 02:40:00 +07:00

(VTC News) - Theo một số nhân chứng kể lại, vụ nổ xảy ra vào khoảng gần 4h sáng 9/3. Vụ nổ đã khiến hai công nhân tử vong.

(VTC News) - Ngày 13/3, ông Uông Đức Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, hiện đã chỉ đạo Công an huyện; Phòng LĐTB&XH huyện nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò luyện thép trên địa bàn huyện ngày 9/3.

Trước đó, rạng sáng ngày 9/3, tại Công ty cổ phần Tập đoàn gang thép Hàn Việt (Khu công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ lò luyện thép nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương nhưng việc này đã bị lãnh đạo công ty “quên” báo cáo tới các cơ quan chức năng.

Vụ nổ lớn đã gây chấn động trong khu công nghiệp và người dân sống quanh khu vực này.

Theo một số nhân chứng kể lại, vụ nổ xảy ra vào khoảng gần 4h sáng 9/3. Lúc này công nhân đang cho nguyên liệu vào lò thì đột nhiên nghe thấy 2 tiếng nổ phát ra từ lò nấu số 9, nơi có 6 công nhân đang làm việc. Sau 3 tiếng nổ, vành đồng bao quanh bể chứa thép bị vỡ, thép đang nung chảy đổ xuống đất.

Anh Tạ Văn Toàn, một nạn nhân trong vụ nổ đang được điều trị tại BV Đa khoa Thường Tín (Ảnh dantri)

Vụ nổ đã hất văng anh Lương Văn Đạt (SN 1978, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và anh Thân Văn Hùng (SN 1987, ở Việt Yên, Bắc Giang). Dù đã được đưa đi cấp cứu tại BV Việt Đức, Hà Nội sau đó nhưng hai anh đã không qua khỏi.

Vụ nổ cũng làm 6 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín gồm: Nông Xuân Định (SN 1973, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Nguyễn Văn Sáng (SN 1989, ở Sơn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); Tạ Văn Toàn (SN 1975, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Hà Mạnh Tuấn (SN 1982, ở huyện hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Phạm Văn Tuyên (SN 1986, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Sáng 12/3, 2 bệnh nhân đã được ra viện. Riêng anh Tạ Văn Toàn bị một di vật xuyên vào bắp tay trái từ trước ra sau đang tiếp tục nằm điều trị.

Điều đáng nói, vụ nổ xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đến sáng ngày 12/3, các cơ quan chức năng mới nắm được sự việc.

Theo lý giải của lãnh đạo Công ty này là do công ty tập trung lo hậu sự cho hai công nhân tử vong nên đã…quên báo cáo.

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị cũng đang phối hợp với Phòng CSHS, Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng này.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn