Hà Nội: Người phụ nữ la hét, tẩm xăng đốt đồ đạc trong nhà

Thời sựChủ Nhật, 08/11/2015 03:25:00 +07:00

Người phụ nữ trèo ra ban công la hét rồi tẩm xăng đốt nhiều đồ đạc trong nhà.

(VTC News) - Người phụ nữ trèo ra ban công la hét rồi tẩm xăng đốt nhiều đồ đạc trong nhà.

Khoảng 12 giờ trưa 8/11, người dân ngửi thấy mùi khét và khói mù mịt phát ra từ tầng 4 căn nhà số 6 ngõ 423/2 tổ 5 cụm 1, phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội).
Người phụ nữ trèo ra ban công la hét

Thấy vậy người dân trong khu phố lập tức tri hô và gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC.

Khi lực lượng cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường, phát hiện một người phụ nữ tên T, khoảng 40 tuổi, đang tẩm xăng đốt đồ đạc trong nhà. Nhận thấy người phụ nữ này có dấu hiệu tâm thần không ổn định, lực lượng này đã yêu cầu hỗ trợ của cảnh sát 113.
Lực lượng chức năng phải huy động lực lượng khống chế người phụ nữ

Người phụ nữ này sau đó trèo ra ban công tầng 4 của ngôi nhà, luôn miệng la hét. Lo sợ người phụ nữ này có thể rơi xuống đất, lực lượng cảnh sát PCCC chuẩn bị sẵn đệm hơi.

Lực lượng cảnh sát 113 tới hiện trường đã phải phá cửa để tiếp cận và nhanh chóng khống chế người phụ nữ và đưa về trụ sở công an phường Phú Thượng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nhiều đồ đạc trong gia đình bị đốt cháy

Thời điểm xảy ra vụ việc trong ngôi nhà chỉ có một mình người phụ nữ này ở nhà.

Bà Nga, (56 tuổi), hàng xóm cho biết, người phụ nữ này tên T. có tâm lý không ổn định, thường xuyên có những hành động khó hiểu.

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn