Hà Nội mưa rét, nhiệt độ giảm mạnh

Thời sựChủ Nhật, 11/10/2015 07:56:00 +07:00

Không khí lạnh tiếp tục gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 18 độ.

(VTC News)- Không khí lạnh tiếp tục gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Ngày 11/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ gây mưa mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. 
Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3 và vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi do thiên tai cấp 1.

Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét. 
Thủ đô Hà Nội có mưa, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 18oC - Ảnh minh họa
Thủ đô Hà Nội có mưa, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 18oC - Ảnh minh họa 
Dự báo thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 11/10:
Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 oC; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng phía nam có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía nam có nơi 28 - 28oC.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, phía nam có nơi 33 - 34oC.
Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.


Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn