Hà Nội mất điện diện rộng, giao thông hỗn loạn

Thời sựThứ Tư, 12/11/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Khoảng 18h ngày 12/11, một số khu vực nội thành Hà Nội bất ngờ mất điện khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

(VTC News) - Khoảng 18h ngày 12/11, một số khu vực nội thành Hà Nội bất ngờ mất điện khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Vào khoảng 17h35 phút (12/11) nhiều tuyến phố thuộc các quận Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy (Hà Nội) bất ngờ mất điện, đèn tín hiệu giao thông không thể hoạt động khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.

Theo phản ánh của độc giả đến VTC News, một số tuyến phố bị mất điện như Giảng Võ, Chùa Láng, Cát Linh, Đê La Thành, Kim Mã, Đội Cấn, Láng...

Khu vực phố Giảng Võ mất điện từ cuối giờ chiều (Ảnh: Độc giả cung cấp) 

Trong khi đó, tuyến phố Đội Cấn (Ba Đình) cũng rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông do mất điện bất ngờ. Sự cố mất điện diễn ra đúng khung giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường, phố rơi vào cảnh hỗn loạn, ùn tắc kéo dài hơn các ngày khác do hệ thống điều khiển giao thông bị gián đoạn hoạt động.

Tình hình giao thông tại các khu vực ngã tư, ngã năm có tín hiệu đèn giao thông cũng trở nên hỗn loạn do hệ thống đèn tín hiệu bị tê liệt, cộng với mật độ phương tiện lớn trong giờ cao điểm. Lực lượng CSGT phải rất vất vả để phân luồng các dòng phương tiện.

Theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, vào hồi 17h28 chiều nay (12/11), đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Chèm đi trạm biến áp 110kV Nghĩa Đô đã xảy ra sự cố,  gây mất điện một phần khu vực quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm.

Ngay sau đó, điện lực Hà Nội đã huy động mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục sự cố.

Sự cố mất điện khiến hệ thống đèn giao thông tê liệt, giao thông ùn tắc trên nhiều tuyến phố (Ảnh: Độc giả cung cấp) 

Đến 18h04 cùng ngày, EVN Hà Nội cho biết đã hoàn thành việc khôi phục, cấp điện trở lại cho toàn bộ các khách hàng thuộc khu vực trên. 

Sau khi xảy ra sự cố, tại các điểm nút giao thông có đèn tín hiệu bị tê liệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng, điều tiết dòng phương tiện di chuyển tránh ùn tắc.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn