Hà Nội: Lái xe chèn gẫy chân cảnh sát

Thời sựThứ Hai, 16/04/2012 11:21:00 +07:00

Bị bắt lỗi dừng đỗ sai quy định, lái xe lùi xe định bỏ chạy đã chèn gẫy chân cảnh sát.

Bị bắt lỗi dừng đỗ sai quy định, lái xe lùi xe định bỏ chạy đã chèn gẫy chân cảnh sát.

Vụ việc xảy ra vào hồi 0h10’ ngày 15/4, khi đó Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang làm nhiệm vụ, tiến hành kiểm tra xe ôtô dừng đỗ sai quy định tại trước cửa khách sạn Fortuna - số 6 Láng Hạ.

Lúc đó, người điều khiển ôtô Kia Morning BKS: 29Z- 9086 là anh Nguyễn Văn An (sinh năm 1988, ở Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định) đã không chấp hành, cho lùi xe lại để chạy thoát khỏi lực lượng kiểm tra.

Qúa trình lùi xe, người điều khiển ô tô đã va phải anh Nguyễn Công Hoan là CBCS đội CSGT-TT- PƯN, Công an quận Ba Đình đang đứng sau xe ôtô này, làm anh Hoan bị gãy chân trái, phải đưa vào bệnh viên Xanh Pôn cấp cứu.

Ngay sau đó, anh An bị đưa về công an phường Thành Công để điều tra làm rõ. Tại công an phường, An đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.


Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn