Hà Nội: Giàn giáo tòa nhà 34 tầng sập xuống khu tập thể

Thời sựThứ Ba, 24/08/2010 06:04:00 +07:00

(VTC News) – Vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay (24/8), khi một giàn giáo cao khoảng 30m bất ngờ đổ sập xuống khu tập thể trường ĐH Kiến trúc.

(VTC News) – Vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay (24/8), khi một giàn giáo cao khoảng 30m bất ngờ đổ sập xuống khu tập thể trường ĐH Kiến trúc.

 Hiện trường vụ sập giàn giáo

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h30 chiều nay, giàn giáo cao khoảng 30m tại công trình xây dựng tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông bất ngờ đổ xuống khu tập thể trường ĐH Kiến trúc (đường Nguyễn Trãi, Hà Nội). Bị hư hại trực tiếp là hai nhà dân số 14 và số 16 tại khu B khu tập thể ĐH Kiến Trúc.

Anh Nguyễn Trường Nam, chủ số nhà 14 cho biết: vụ tai nạn khiến mái tôn nhà anh bị hư hỏng. Sau khi xảy ra sự cố, một số người tự xưng là công nhân công ty CP S.Đ đã tự ý tháo dỡ giàn giáo khỏi hiện trường.
 Hình ảnh ghi nhận lúc 18h

Không lâu sau đó, cán bộ công an địa phương đã có mặt và đình chỉ việc tháo dỡ.

Theo nhiều người dân, từ lâu việc thi công công trình tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông đã gây nhiều phiền toái cho người dân. “Cơn ác mộng” của người dân nơi đây là tình trạng sắt, gạch, đá rơi vào nhà.

Nhiều nhà trong khu vực bị lún nứt, nghiêng về phía tòa nhà đang xây. Thậm chí, nhiều nhà bị nghiêng tới 10 cm.

Được biết, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông do Tổng Công ty Sông Đà làm chủ đầu tư, được xây dựng trên trục đường chính Nguyễn Trãi – Trần Phú. Tòa nhà hỗn hợp cao 34 tầng.

Nam Phong
Bình luận
vtcnews.vn