Hà Nội: CPI tháng 10 tăng thấp nhất trong vòng 1 năm

Kinh tếThứ Năm, 20/10/2011 08:59:00 +07:00

(VTC News) - Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2011 của Thành phố Hà Nội tăng 0,13%.

(VTC News) - Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2011 của Thành phố Hà Nội tăng 0,13%. Đây là mức tháng có mức tăng thấp nhất kể từ tháng 5/2010 đến nay.

Theo công bố này, chỉ số CPI tháng 10/2011 của Hà Nội chỉ tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 20,43% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những nguyên nhân làm chỉ số tiêu dùng tháng 10 giảm mạnh là, nguồn cung thịt gia súc, gia cầm dồi dào khiến cho giá cả các mặt hàng này nhanh chóng "hạ nhiệt". Thêm vào đó, việc điều chỉnh giá dầu trong tháng qua cũng khiến cho áp lực về nguyên liệu đầu vào không còn căng thẳng. Đây là nỗ lực lớn của thành phố Hà Nội trong việc kiềm chế lạm phát.


CPI tháng 10 của Hà Nội tăng 0,13%. Đây là mức tăng thấp nhất từ tháng 5/2010 đến nay.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có xu hướng giảm cao,  trong đó nhóm hàng thực phẩm tiếp tục xu hướng giảm nhiều nhất so tháng trước. Cụ thể như nhóm thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đã giảm hơn 2% so tháng trước.

Bên cạnh đó, trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giá lương thực cũng có xu hướng giảm do miền Bắc đã đến vụ thu hoạch lúa. Mức giảm giá so với tháng 6/2011 là 1,96%.

Theo ước tính của cơ quan thống kê Hà Nội, tổng mức bán ra tháng 10 của thương mại, khách sạn nhà hàng, dịch vụ chỉ tăng 1,8% so với tháng trước, trong đó bán lẻ tăng 2%, nhưng doanh thu khách sạn giảm 0,7%.
Các nhóm còn lại trong rổ tính CPI đều tăng nhẹ 0,05 - 0,58%.

Trước diễn biến chỉ số CPI tháng 10/2011 của Hà Nội, các chuyên gia kinh tế Việt Nam nhận định, chỉ số CPI trong cả nước tháng này sẽ có mức tăng thấp khoảng 0,5% so với tháng trước. Đây là dấu hiệu tốt trong việc kiềm chế lạm phát.
Tin, bài:Thái Vy



Bình luận
vtcnews.vn