Hà Nội: Cột điện bùng cháy giữa đêm hè nóng bức

Thời sựThứ Hai, 13/06/2011 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Ngọn lửa đột nhiên bốc cao và kèm theo những tiếng lửa lớn trên cây cột điện ngay mặt phố Trần Đăng Ninh.

(VTC News) - Ngọn lửa đột nhiên bốc cao kèm theo những tiếng lửa lớn trên cây cột điện ngay mặt phố Trần Đăng Ninh. Hàng rào dây điện cháy sém và đứt rời rơi giữa mặt đường...(xem clip)

Vụ hỏa hoạn hi hữu xảy ra vào lúc 21h40 phút ngày 11/6, trước mặt nhà nghỉ Thanh Bình, số 269 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngọn lửa xuất phát từ các hộp điện (cáp viễn thông – PV) ở giữa cây cột điện, sau đó lan rộng ra các đường điện xung quanh. Các dây cáp điện sau đó bị cháy sém rơi rụng giữa lòng đường kèm theo những đốm lửa nhỏ nổ đôm đốp. (xem clip)

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên cây cột điện trước nhà nghỉ 269 Trần Đăng Ninh. (Ảnh QT)

Ngọn lửa bốc cao kèm theo dây điện bị cháy đứt đã khiến nhiều người dân đi qua khu vực này hoảng hốt. Hàng trăm chiếc xe đã phải dừng lại trước khu vực cháy khiến quãng đường bị tắc nghẽn hàng loạt.

Khoảng 10 phút sau khi vụ cháy xảy ra, một xe cứu hỏa của lực lượng PCCC Cầu Giấy, Hà Nội đã có mặt để dập tắt ngọn lửa.

Một chiến sĩ cứu hỏa cho biết, Hà Nội đang vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời nên rất cao kèm theo điện năng sử dụng của các hộ dân cũng rất lớn khiến hệ thống điện quá tải, đây rất có thể là nguyên nhân gây cháy của vụ hỏa hoạn này.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Quang Tùng – Phan Mạnh


Bình luận
vtcnews.vn